Nga đáp trả sau khi Ả-Rập Saudi dọa tăng lượng cung cấp dầu mỏ

ANTĐ - Bộ Năng lượng Nga cho biết, họ sẵn sàng tăng sản lượng sản xuất dầu mỏ nếu Ả-Rập Saudi còn đe dọa nâng nguồn cung cấp sau sự thất bại của đàm phán Doha vừa qua.

Theo Thứ trưởng Bộ Năng lượng Kirill Molodtsov, nguồn cung dầu mỏ của Nga có thể tăng lên 540 triệu tấn trong năm nay. Lượng xuất khẩu dầu thô của Nga sang các nước cựu thành viên Liên-xô sẽ tăng 4%, lên 255 triệu tấn trong năm 2016, tức là 5,11 triệu thùng/ngày.

Nga và Ả-Rập Saudi đều có những tuyên bố cứng rắn về việc tăng sản lượng dầu

Tuyên bố từ Nga đáp trả cho lời đe dọa trước đó của Hoàng tử Ả-Rập Saudi Mohammed Bin Salman, cho biết, nước này có thể ngay lập tức tăng sản lượng thêm hơn một triệu thùng/ngày, tức là đạt khoảng 11,5 triệu thùng.

Vào hồi tháng 2, Nga và Ả-Rập Saudi đã đạt được thỏa thuận bước đầu về việc đóng băng nguồn cung cấp dầu mỏ. Tuy nhiên, trong phiên họp vừa qua tại Doha, Qatar, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC) cùng 7 nước khác đã không thể thống nhất được một thỏa thuận hạn chế sản xuất dầu nhằm tránh để giá bán của mặt hàng năng lượng này lao dốc thêm.

Ả-Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE) và nhiều nước vùng Vịnh được cho là muốn kéo vào thỏa thuận này thêm Iran, nước vừa mới được cấp phép xuất khẩu dầu trở lại và đang có một vài căng thẳng chính trị với Riyadh.

Sau cuộc họp tại Doha, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak không nói liệu nước này có quyết định tham gia phiên họp tới vào tháng 6 tới hay không, tuy nhiên cho biết, ông cảm thấy vô cùng bi quan với kết quả của cuộc đàm phán.