Nga có quyền đáp trả quân sự đối với Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ -Ngày 27-11, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin đã lên tiếng khẳng định rằng, Nga có quyền đáp trả quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 ngày 24-11.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rumani Digi24, ông Naryshkin cho biết: “Đây là một vụ giết người có chủ ý đối với những người lính của chúng tôi, và việc làm này cần phải bị trừng phạt”.

Việc bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24-11 là một trong những vụ đụng độ nghiêm trọng nhất giữa Nga và 1 thành viên NATO trong vòng nửa thế kỉ qua. Ông Naryshkin nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ cần phải được thực hiện.

Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin

“Chúng ta biết ai đã làm điều này và họ cần phải bị xét xử. Sự đáp trả từ phía Nga chắc chắn sẽ tuân theo luật pháp quốc tế. Ngoài ra, Nga cũng có quyền đáp trả bằng quân sự”, ông Naryshkin nói thêm.

Ông Naryshkin tiết lộ, vào ngày 27-11, Moscow đã huy động bổ sung các nguồn lực quân sự nhằm đảm bảo an toàn cho máy bay chiến đấu của Nga, cũng như hỗ trợ cho việc phá hủy các cơ sở hạ tầng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các tổ chức khủng bố khác đang hoạt động tại Syria. Những loại vũ khí mới bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không S400 Triumph và nhiều máy bay chiến đấu và ném bom mới.