Nga cảnh báo hệ quả thảm khốc nếu Mỹ và đồng minh điều bộ binh đến Syria

ANTĐ - Trong cuộc phỏng vấn với tờ Handelsbaltt của Đức, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo một hệ quả thảm khốc nếu Mỹ và đồng minh rời bỏ đàm phán hoà bình Syria và quyết định triển khai lính bộ binh đến nước này.

“Tất cả hoạt động trên mặt đất sẽ dẫn đến những cuộc chiến tranh lâu dài. Hãy nhìn những gì đã diễn ra Afghanistan và hàng loạt đất nước khác. Tôi còn chưa nhắc đến Libya. Mỹ và cả đồng minh Ả-Rập nên cân nhắc xem liệu họ có muốn một cuộc chiến lâu dài hay không. Tất cả các bên nên tập trung ngồi vào bàn đàm phán. Chúng ta có thể hoà giải bằng nhiều cách thay vì chiến tranh”, Thủ tướng Medvedev cho hay.

Nga cảnh báo hệ quả thảm khốc nếu Mỹ và đồng minh điều bộ binh đến Syria ảnh 1 Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Theo ông Medvedev, tất cả sự can thiệp quân sự từ nước ngoài đại diện cho quân đối lập Syria đều làm tồi tệ hơn tình hình bạo lực. Moscow từ lâu đã nhấn mạnh đến việc cần phải ủng hộ cho chính quyền hợp pháo của Tổng thống Bashar Assad trong việc chống khủng bố.

“Chúng ta phải đàm phán nhưng những đối tác của chúng tôi lại lản tránh điều này. Đã có một vài cuộc gặp mặt, điện đàm và liên lạc giữa quân đội các nước, tuy nhiên, tình hình yêu cầu một sự liên minh trên mọi phương diện để chiến đấu với khủng bố”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong bài trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Medvedev cũng chỉ trích EU về cách giải quyết khủng hoảng người di cư: “Không chỉ một vài người và hàng trăm nghìn người lạ đang đi vào châu Âu do EU đã mở cửa biên giới của mình. Những người này mang đến nguy hiểm tiềm tàng từ những vụ đánh bom. Điều này lại càng khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác quốc tế nhằm chống lại khủng bố”.