NATO tăng cường hiện diện tại biển Đen để chống Nga

ANTĐ - Theo Phó Tổng Thư kí NATO, ông Alexander Vershbow, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Romania có thể tăng cường hiện diện ở biển Đen như một phần của chiến lược nhằm chống lại Nga.

NATO đang thực hiện chiến lược chống lại sự mở rộng quân sự của Nga ở biển Đen, nơi có nguồn dự trữ năng lượng lớn và nằm gần Trung Đông.

“Nhiều cuộc thảo luận có giá trị đang diễn ra giữa các đồng minh ở quanh biển Đen về việc liên kết lực lượng hải quân và kết hợp hoạt động”, ông Alexander Vershbow nói trong chuyến thăm đến Sofia vào hôm 22-4.

Phó Tổng Thư kí NATO, ông Alexander Vershbow

Khối đồng minh luôn lo ngại về việc Nga sẽ hạn chế khả năng di chuyển của quân đội NATO bằng cách đặt các tổ hợp tên lửa đất đối không ở Kaliningrad, biển Đen hoặc Syria. NATO hiện đã tuần tra ở biển Đen, tuy nhiên, ông Vershbow tiết lộ rằng, khi khối đồng minh tổ chức cuộc họp hượng đỉnh vào tháng 7 tới, họ có thể sẽ quyết định tăng cường hiện diện ở khu vực này bằng cách triển khai quân theo kiểu luân phiên đến các nước đồng minh xung quanh đây.

Với sự hỗ trợ của ngân sách quốc phòng Mỹ, NATO đã thành lập nhiều căn cứ quân sự ở Đông Âu, tiến hành tập trận liên tục và triển khai vũ khí sẵn sàng cho chiến đấu chống lại Nga. Lực lượng phản ứng nhanh của NATO có quân số lên tới 40.000 người, bao gồm lực lượng không quân, hải quân, bộ binh và đặc nhiệm.

NATO cho biết, họ hoàn toàn tôn trọng hiệp ước Nga – NATO 1997 khi triển khai quân đội theo kiểu luân phiên với số lượng không quá lớn đến sát biên giới Nga. Tuy nhiên, Moscow lại nhìn nhận kế hoạch của NATO như một mối đe dọa cho an ninh quốc gia và hứa đáp trả bằng những biện pháp cứng rắn tương tự.