NATO buộc phải "nhún nhường" Nga trong cuộc chiến tại Syria

ANTĐ - Phát biểu tại một phiên họp cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Na Uy, Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg tuyên bố sẽ ngồi vào bàn đàm phán và tổ chức này sẵn sàng tham gia vào các cuộc không kích tại Syria cùng với Nga.

NATO buộc phải "nhún nhường" Nga trong cuộc chiến tại Syria ảnh 1Tổng thư ký NATO: "Cô lập Nga không tốt cho NATO và hòa bình thế giới"
Ông Stoltenberg nói: “Cô lập Nga là không tốt cho chúng tôi cũng như là sự ổn định và hòa bình trên thế giới. Thay vì cô lập 'người hàng xóm' lớn nhất của mình, chúng tôi sẽ tham gia cùng họ để chiến đấu chống lại Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức khủng bố khác”.

Theo Tổng thư ký, Moscow là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vì vậy mỗi lần cố gắng tìm một giải pháp cho một số vấn đề bao gồm: các loại vũ khí hóa học tại Syria, thỏa thuận hạt nhân ở Iran, tìm kiếm giải pháp chính trị tại Ukraine hay Syria, NATO vẫn phải ngồi vào bàn đàm phán với nước này.

Cuộc chiến tại Syria đã khiến mối quan hệ giữa Nga và NATO ngày càng tồi tệ. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận, một chiếc  Su-30 Flanker của họ đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong một thời gian ngắn do thời tiết xấu, nhưng NATO đã kịch liệt lên án sự việc này là hành động “cực kỳ nguy hiểm” và “không thể chấp nhận được”.

Đồng thời họ cũng cho rằng, động thái của Nga có làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng khi máy bay chiến đấu Mỹ cũng tham gia các chiến dịch không kích ở Syria. Bên cạnh đó, NATO tuyên bố luôn sẵn sàng và có khả năng bảo vệ tất cả các đồng minh, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ trước mọi mối đe dọa từ Nga.

Quan hệ của Nga với khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã căng thẳng kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tại Ukraine bắt đầu năm 2014. NATO và các nước đồng minh liên tục cáo buộc Moscow hỗ trợ cho lực lượng ly khai tại miền đông Kiev và tăng cường sự hiện diện quân sự, tuần tra dọc theo biên giới Nga đã gặp phải sự đáp trả thích đáng của Nga.