Mỹ tăng cường không kích IS

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa cho biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tăng cường hoạt động ở miền bắc Syria.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Tổng thống Obama cho biết, Mỹ sẽ không gửi thêm quân đến Syria, nhưng sẽ tăng cường hỗ trợ cho lực lượng đối lập ôn hoà ở nước này, và nhấn mạnh rằng, một đối tác hiệu quả dưới mặt đất là vô cùng cấn thiết để chiến thắng được IS.

Những lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ thực hiện các cuộc ném bom lớn nhất kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái.

Tổng thống Obama khẳng định, chiến dịch chống IS không thể diễn ra nhanh chóng 

“Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực nhằm chống lại IS ở Syria. Hoạt động không kích của chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở dầu lửa, vốn được sử dụng như một nguồn tài chính cho hoạt động của tổ chức này. Khi chúng tôi có một đối tác hiệu quả dưới mặt đất, IS sẽ bị đẩy lui”, ông Obama cho hay, tuy nhiên, cảnh báo rằng chiến dịch này sẽ không thể diễn ra nhanh chóng.

Đầu ngày 6-7, các phần tử IS đã chiếm lại được một thị trấn gần thành phố Raqqa từ lực lượng người Kurd.

Tổ chức giám sát quyền con người Syria cho biết, các phần tử IS đã tràn qua thị trấn Ain Issa, cách thành phố Raqqa 50km, tuy nhiên, người phát ngôn từ đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG), vốn chiếm được thị trấn này 2 tuần trước, khẳng định, họ vẫn đang chống trả lại các cuộc tấn công của IS.

Nhóm khủng bố IS đã phải hứng chịu hàng loạt thất bại ở những khu vực dọc biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kì sau khi bị đánh bật khỏi thị trấn Kobani hồi tháng 1. Tuy nhiên, trong một vài tuần gần đây, IS đã phản công trở lại và chiếm được một vài điểm trọng yếu từ lực lượng  người Kurd.