Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc tiếp tục khiêu khích ở Biển Đông

ANTĐ - Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao Mỹ ngày 30-6 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo các quan chức Trung Quốc rằng, Washington sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nếu Bắc Kinh tiếp tục có các hành động khiêu khích ở Biển Đông. 

Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc tiếp tục khiêu khích ở Biển Đông ảnh 1Tàu Trung Quốc cải tạo phi pháp Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Theo đó, trong cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung diễn ra từ hôm 5 đến 7-6, ông Kerry nói rằng, Mỹ sẽ buộc phải hành động nếu Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ không nói rõ những biện pháp trả đũa của Mỹ là gì, nhưng các hành động của Mỹ có thể bao gồm tăng cường các chiến dịch “tự do hàng hải” và triển khai các các lực lượng Mỹ tại Biển Đông. 

Cũng theo các nguồn tin trên, ông Kerry yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Theo Ngoại trưởng John Kerry, cả thế giới đang theo dõi phản ứng của Trung Quốc đối với phán quyết này.

Nhiều chuyên gia tin rằng, phán quyết sắp tới của PCA sẽ không có lợi cho Trung Quốc. Trong các cuộc đối thoại tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng bày tỏ không hài lòng về việc Trung Quốc vận động một số quốc gia thành viên ASEAN không ủng hộ phán quyết của PCA. “Chúng tôi biết rõ điều các ông (quan chức Trung Quốc) đang làm - chia rẽ ASEAN”, ông Kerry được dẫn lời nói.