Mỹ quan ngại về các hoạt động định cư của Israel ở Jerusalem

ANTĐ - "Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc khi Israel thông báo kế hoạch xây dựng thêm 323 đơn vị nhà trong các khu định cư Do Thái ở đông Jerusalem. Trong khi tuần trước, chính quyền thành phố Jerusalem đã nộp kế hoạch xây dựng 770 đơn vị nhà ở trong khu dân cư của Gilo”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Mỹ cho rằng, kế hoạch trên của Israel "là một hành động khiêu khích và phản tác dụng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết trong một tuyên bố vào thứ tư. Kirby đã gọi các hoạt động định cư là "sự ăn mòn phá hoại sự nghiệp hòa bình".

Ngoài các kế hoạch xây dựng nhà định cư ở khu vực đông Jerusalem và Gilo, Kirby còn trích dẫn các kế hoạch khác của Israel, bao gồm 531 đơn vị nhà ở Ma'ale Adumim, 19 ở Har Homa, 120 ở Ramot, và 30 đơn vị nhà ở Pisgat Ze'ev.

Ông cũng lưu ý về kế hoạch của Israel nhằm hợp thức hóa một căn cứ ở gần Ramallah, cũng như đấu thầu cho 42 đơn vị nhà định cư tại Kiryat Arba.

Những ngôi nhà định cư trong khu định cư Do Thái của Har Gilo, gần Jerusalem

"Những hành động nêu trên của chính quyền Israel là ví dụ mới nhất cho thấy các hoạt động định cư ngày một tăng lên đều đặn và có hệ thống. Điều này đang phá hoại triển vọng về một giải pháp hòa bình giữa Israel và Palestine", Kirby nói.

Đáp lại sự chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, Israel nói rằng người Do Thái có quyền sống ở bất cứ nơi nào tại Jerusalem, một thành phố mà họ xem là "vốn vĩnh cửu và bất khả phân". Trong khi Palestine muốn biến vùng đông Jerusalem thành thủ đô của một nhà nước mà họ tìm cách thiết lập khi chiếm đóng ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng quan ngại rằng nhà cửa của người Palestine, cũng như các tòa nhà ở Bờ Tây và đông Jerusalem sẽ bị phá hủy, "khiến hàng chục người Palestine, kể cả trẻ em, trở thành vô gia cư”, Kirby nói. “Các hoạt động trên cũng làm gia tăng nghi ngờ về cam kết đàm phán với người Palestin của Israel”.

Theo đó, Israel tuyên bố những ngôi nhà bị phá hủy là do người Palestine đã xây dựng chúng trái phép. Rõ ràng Palestine và các chính phủ nước ngoài luôn theo dõi các hoạt động định cư, nên Israel không thể nào phá hủy những ngôi nhà hợp pháp được.