Mỹ kêu gọi tôn trọng phán quyết về Biển Đông

ANTĐ - Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 7-7, ông Abraham Denmark, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Đông Á, nói rằng phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ giúp kiểm định xem liệu khu vực này được quản lý bằng luật pháp hay bằng “những tính toán thô thiển của các cường quốc”. 

Mỹ kêu gọi tôn trọng phán quyết về Biển Đông ảnh 1Hai tàu sân bay Mỹ tập trận trên biển Philippines

Ông Denmark đồng thời hối thúc cả hai bên tuân thủ phán quyết của PCA trong vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, Randy Forbes, Chủ tịch Tiểu ban về các lực lượng và sức mạnh trên biển thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, nói rằng cả thế giới đang theo dõi liệu Trung Quốc có hành xử như một cường quốc có trách nhiệm trong hệ thống quốc tế hay không.

Trong một diễn biến khác liên quan, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 8-7 cho biết, chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte hy vọng có thể nhanh chóng bắt đầu đàm phán với Trung Quốc sau khi Tòa Trọng tài ra phán quyết. Theo đó, nội dung đàm phán bao gồm cùng khai thác nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên dưới biển và khu vực đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines.