Mỹ chỉ trích Nga không kích bừa bãi tại Syria

ANTĐ - Hôm 2-10, Nhà Trắng đã lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích chống lại Tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) tại Syria của Nga là “vô tội vạ”, và sẽ khiến nước này lún sâu hơn vào khủng hoảng. 

Hôm qua (ngày 1-10), phát ngôn viên của Washington, Josh Earnest cho biết, Moscow đã thực hiện các cuộc không kích đầu tiên nhằm mục đích chống lại phe đối lập Tổng thống Assad và các tổ chức khủng bố tại Syria.
Phát ngôn viên Earnest nói: “Động thái quân sự 'bừa bãi' chống lại phe đối lập tại Syria là hành động nguy hiểm của Nga. Nó sẽ khiến cuộc xung đột tại nước này kéo dài lâu hơn và thậm chí sẽ kéo Moscow lún sâu cuộc xung đột đó”.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov đã bác bỏ ý kiến Moscow cố tình củng cố quân đội Syria, đồng thời khẳng định, mục tiêu của Nga sẽ là các nhóm khủng bố IS, tương tự như mục tiêu mà Liên minh do Mỹ dẫn đầu nhắm vào.

Mỹ chỉ trích Nga không kích bừa bãi tại Syria ảnh 1Nga đã tiến hành các cuộc không kích tại Syria

Một số nhóm đối lập Syria cáo buộc rằng, cuộc không kích của Nga đã giết chết nhiều dân thường nhưng giới chức Nga khẳng định, các chiến đấu cơ đã tránh những khu dân cư.

Trong một động thái khác, các cuộc đàm phán ở Paris hôm 2-10 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande dự kiến ​​sẽ tìm hướng giải quyết cho “điểm nóng” Ukraine, tuy nhiên thay vì vậy hai vị lãnh đạo đã tập trung vào thảo  luận về tình hình tại Syria.

Trước đó, ngày 1-10, Washington-Moscow đã tổ chức cuộc hội đàm kéo dài 1 giờ để thảo luận về các hoạt động “chống xung đột”, đây là cuộc hội đàm đầu tiên trong hàng loạt các cuộc thảo luận về Syria giữa 2 nước.

Tại Liên Hợp Quốc, ông Lavrov phát biểu rằng, ngoài mục tiêu đã xác định, Nga cũng sẽ chiến đấu chống lại nhóm khủng bố al-Nusra Front, một nhánh của al-Qaeda. Động thái của Nga tương tự như các cuộc không kích ở Iraq và Syria trong năm qua (2014) của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Ông nói: “Chúng tôi không ủng hộ bất cứ ai chống lại người dân của họ. Moscow đang chiến đấu để chống khủng bố. Theo như tôi được biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu cũng chống lại IS và các nhóm liên quan khác, giống như Nga hiện tại”.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh rằng, Moscow lựa chọn hợp tác với quân đội Damascus, nhưng không xem phe chống đối chính Assad là khủng bố vì họ là một phần của quá trình chính trị tại Syria. Ngoài ra, Nga cũng không có kế hoạch mở rộng các cuộc không kích vào Iraq.

Syria đã bị sa lầy kể từ năm 2011 với cuộc chiến của chính phủ Tổng thống Bashar Assad chống lại nhiều phe đối lập và các nhóm chiến binh, như IS và Nusra Front. Cuộc nội chiến kéo dài 4 năm đã khiến 7,6 triệu người vô gia cư và hơn 4 triệu người đang phải tị nạn nước ngoài.