Mỹ: Cảnh sát sử dụng bình xịt hơi cay làm 1 người thiệt mạng

ANTĐ - Vào hôm 11-7, một người đàn ông ở Tuscaloosa, Alabama đã thiệt mạng do các sĩ quan cảnh sát Mỹ sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế khi anh này kháng cự. 

Cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại vào hôm 10-7, cho biết, một người đàn ông có súng đang ngồi ở hành lang của một khu căn hộ trong thành phố. Lực lượng cảnh sát sau đó đã xác định đây là một người Mỹ - Phi có tên Anthony Ware, 35 tuổi, Tuscaloosa News đưa tin.

(Hình minh hoạ)Khi các sĩ quan đến nơi, anh này đã chạy đến một khu rừng gần đó. Cảnh sát đã phải sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế khi anh này chống cự. Tuy nhiên, sau đó anh này đã ngã gục sau khi được đưa ra khỏi rừng.

Cách hành xử của cảnh sát Mỹ đã bị chỉ trích trong nhiều năm qua, sau hàng loạt vụ thiệt mạng của những người da đen khi đối đầu với lực lượng cảnh sát. Những sự việc này đã gây ra làn sóng biểu tình phản đối nhất là từ cộng đồng người da màu tại Mỹ.

Tuscaloosa News cho biết, Ware đã bị rượt đuổi bởi 6 cảnh sát, bao gồm ít nhất 3 người da trắng, một người da đen và một người gốc châu Á.

Theo trợ lí trưởng phòng cảnh sát, họ sẽ công bố đoạn video ghi lại cảnh rượt đuổi này từ camera lắp ở các phương tiện và trên quân phục cảnh sát.

Cảnh sát cho biết, họ đã cố cấp cứu cho Ware khi anh này ngất đi và đưa thẳng đến bệnh viện, nhưng không thể qua khỏi. Văn phòng cảnh sát hạt Tuscaloosa sẽ điều tra sự việc này.