Mỹ bước vào giai đoạn 2 của chương trình hỗ trợ quân đội Ukraine

ANTĐ - Hôm 23-11, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: Bắt đầu giai đoạn 2 của chương trình huấn luyện và trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine. 

Trong chiến dịch hỗ trợ Ukraine có tên Fearless Guardian, chính phủ Mỹ đã dành hơn 265 triệu USD cho việc huấn luyện và cung cấp thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine. Các cố vấn quân sự Mỹ cũng vừa huấn luyện xong cho lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Theo thuyền trưởng Jeff Davis của hải quân Mỹ, giai đoạn thứ 2 sẽ là lúc Mỹ huấn luyện thêm cho 5 tiểu đoàn bộ binh cùng một tiểu đoàn lính đặc nhiệm. 

Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cả về huấn luyện binh sĩ lẫn cung cấp khí tài phi sát thương cho Ukraine

“Giai đoạn mới là một phần trong những nỗ lực của chúng tôi, nhằm đóng góp cho kế hoạch cải tổ quân sự dài hạn của Ukraine, điều sẽ giúp binh lính nước này cải thiện khả năng chiến đấu”, ông Davis tuyên bố.

Quân đội Mỹ hiện đã triển khai khoảng 300 cố vấn quân sự từ lữ đoàn không quân 173 đến tham gia huấn luyện cho quân đội Ukraine ở miền tây nước này. Đây là hoạt động cũng có sự góp mặt của nhiều cố vấn quân sự đến từ các quốc gia NATO khác.

Ngoài huấn luyện cho quân đội Ukraine, năm 2014, quốc hội Mỹ còn thông qua chương trình viện trợ quân sự phi sát thương, nhằm cung cấp cho nước này các xe Humvee, radar tầm xa AN/TPQ-36 và AN/TPQ-37 Firefinder, hay hộp sơ cứu, kính nhìn đêm và mặt nạ chống độc.