Mexico đồng ý cho Mỹ dẫn độ trùm ma túy El Chapo

ANTĐ - Ngày 30-7, văn phòng Bộ Tư pháp Mexico đồng ý với yêu cầu dẫn độ trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman tới Mỹ. Ông trùm khét tiếng này vừa tẩu thoát khỏi nhà tù qua một đường hầm vào hồi đầu tháng 7 này.

Mexico cho biết, họ đã nhận được một yêu cầu dẫn độ của Mỹ vào ngày 25-6, một vài tuần trước khi Guzman vượt ngục ở một nhà tù an ninh cẩn mật bậc nhất Mexico.

Joaquin “El Chapo” Guzman bị bắt giữ bởi lực lượng an ninh tại Mexico ngày 22-2-2014

Chính phủ Mexico đã nhận ngay được một yêu cầu dẫn độ từ Mỹ sau khi bắt được Guzman vào tháng 2-2014, nhưng Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước đó là ông Jesus Murillo đã chỉ ra rằng, việc giao Guzman sang nước khác là không thể do nó không khác nào thừa nhận rằng, nước này không thể giam giữ được El Chapo. Tuy nhiên, bộ trưởng đương nhiệm là ông Arely Gomez, cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng, yêu cầu dẫn độ của Mỹ đã được phân tích kĩ lưỡng và hoàn toàn phù hợp với pháp luật hiện hành.

Việc không chấp thuận dẫn độ Guzman về Mỹ đã bị chỉ trích nặng nề bởi các nhà phê bình chính phủ sau khi vụ vượt ngục xảy ra.

Guzman, ông trùm của tổ chức buôn bán ma túy mạnh nhất thế giới, đang bị truy nã vì một loạt các cáo buộc hình sự bao gồm buôn lậu cocaine và rửa tiền. Băng đảng ma túy của Guzman đã nhập lậu các loại thuốc trị giá hàng tỷ USD vào Mỹ. Ngoài ra băng đảng này còn bị cáo buộc khiến hàng ngàn người chết do nghiện ma túy và bạo lực giữa các băng đảng.