Mẹ Tổng thống Syria qua đời ở tuổi 86

ANTĐ - Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, mẹ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã qua đời tại thủ đô Damascus hôm 6-2, hưởng thọ 86 tuổi.

Bà Anissa Makhlouf Assad sinh ra tại thành phố duyên hải Latakia năm 1930 và kết hôn với cố Tổng thống Syria Hafez al-Assad vào năm 1957 khi ông còn là một thiếu úy trong quân đội.

Gia đình Tổng thống Syria Bashar al-Assad chụp năm 1994
Vợ chồng ông, bà có với nhau 5 người con, trong đó 2 người đã chết. Hiện tại còn hai người con trai là Bashar al-Assad và Majd al-Assad, trong đó Bashar được chỉ định làm người kế vị và là tổng thống đương nhiệm của Syria.

Bà Anissa rất quan tâm đến các vấn đề phụ nữ và đã đi thăm nhiều nước với người chồng quá cố kể từ khi ông nhậm chức tổng thống vào năm 1971.

Năm 2012, một năm sau khi bắt đầu cuộc xung đột, Liên minh châu Âu đã đưa bà vào danh sách hàng chục người gia đình Assad bị trừng phạt, đóng băng các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và cấm nhập cảnh, quá cảnh các nước này.