Mạng lưới Taliban ở Afghanistan bổ nhiệm thủ lĩnh mới

ANTĐ -Taliban đã bổ nhiệm Haibatullah Akhundzada là thủ lĩnh mới của nhóm, thay thế cựu thủ lĩnh tối cao Mullah Akhtar Mansour, kẻ đã bị giết chết trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ hồi tuần trước.

"Haibatullah Akhundzada đã được bổ nhiệm làm thủ lĩnh mới của Taliban sau khi đạt được một thỏa thuận nhất trí trong Shura (Hội đồng tối cao)",  phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid thông báo ngày hôm nay (25-5).

Mạng lưới Taliban ở Afghanistan bổ nhiệm thủ lĩnh mới ảnh 1

Thủ lĩnh mới của Taliban ở Afghanistan Haibatullah Akhundzada

Theo CNN, Haibatullah trước đây từng làm phó lãnh đạo thứ hai cho Mansour và là một cựu lãnh đạo tư pháp của Taliban. Thủ lĩnh mới được bổ nhiệm này là một nhân vật rất có uy tín trong nội bộ Taliban. Mặc dù ít kinh nghiệm về quân sự, nhưng bù lại Haibatullah nổi tiếng là một học giả Hồi giáo cứng rắn, nên nhóm này sẽ không thay đổi phương hướng.

Được biết, Mullah Mohammad Yaqoob, con trai của người sáng lập Mullah Mohammad Omar, trở thành phó thứ hai của Taliban bên cạnh người đương nhiệm Sirajuddin Haqqani- kẻ đứng đầu một mạng lưới chịu trách nhiệm về một loạt các vụ đánh bom đẫm máu khắp Kabul trong những năm gần đây,

Vào ngày 21-5, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng, họ đã giết chết Mansour trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại một khu vực xa xôi vùng biên giới Afghanistan-Pakistan.

Ngày 22-5,  tình báo Afghanistan cũng xác nhận Mullah Akhata Mansour đã thiệt mạng. Đây tiếp tục là một tổn thất của Taliban trong bối cảnh Mansour là người mới đảm nhiệm cương vị này từ giữa năm 2015, thay thế Mullah Omar.

Tin về cái chết của Mullah Mansour đến giữa những tin đồn rằng, các nhóm ly khai trong Taliban đã từ chối cam kết trung thành với ông.

Cũng có những sự khác biệt ngày càng tăng giữa các phần tử Taliban về các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan, với một số tuyên bố sẽ chiến đấu cho quyền lực thay vì tham gia các cuộc đàm phán.

Taliban cũng đã chứng kiến rất nhiều các cuộc đào thoát kể từ khi tin tức về cái chết của người sáng lập và lãnh đạo lâu năm, Mullah Omar, được công bố vào cuối tháng 7- 2015. Ông được cho là đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố cảng miền nam Karachi ở Pakistan vào tháng 4-2013.

Taliban cho biết, họ đã che giấu cái chết của Omar trong hai năm vì họ không muốn công bố rộng rãi cho đến khi lực lượng nước ngoài chấm dứt cuộc chiến chống lại các chiến binh ở Afghanistan.

Mạng lưới Taliban được biết đến là một trong những nhóm chống chính quyền mạnh mẽ nhất ở Afghanistan, nơi ước tính có 11.000 người dân đã thương vong, khoảng 5.500 lính và quan chức chính phủ đã chết chỉ tính riêng trong năm 2015.