Malaysia muốn tòa án quốc tế truy tố những kẻ “ám sát” MH-17

ANTĐ - Phía Malaysia vừa cho hay, họ muốn thành lập một tòa án quốc tế để truy tố những kẻ đã bắn rơi máy bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Vụ bắn rơi máy bay MH-17 đang được các nhà điều tra từ nhiều quốc gia bắt tay vào tìm kiếm thủ phạm

Trước đó, vào hồi tháng 7/2014, chiếc máy bay mang số hiệu MH-17 chở theo 298 người trên khoang của Malaysia Airlines đã bị trúng đạn và nổ tung khi bay qua không phận Ukraine, khiến toàn bộ số hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ở thời điểm bị trúng đạn, MH-17 đã bay qua khu vực không phận do các phiến quân thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Các nhà lãnh đạo của lực lượng đối lập tại đây bác bỏ những cáo buộc nói rằng họ sử dụng tên lửa chống máy bay để bắn hạ MH-17.

Đại sứ của New Zealand tại Liên Hợp Quốc (hiện New Zealand là quốc gia giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 7) – ông Gerard van Bohemen – nói rằng Malaysia đã “thông báo với các thành viên Hội đồng trong sáng nay về ý định của họ trong việc trình bày một giải pháp liên quan tới MH-17. Trong đó, nước này tìm kiếm một cơ chế để xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia Airlines”.

Ông van Bohemen nói thêm rằng động thái trên là đề xuất chung từ cả Malaysia, Australia, Hà Lan, Bỉ và Ukraine.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov đã gọi kế hoạch trên là “không đúng lúc và phản tác dụng”.

Còn theo hãng tin Reuters, các nhà ngoại giao giấu tên tiết lộ rằng quan điểm của Nga là đề xuất từ Malaysia là quá sớm. Bởi Moscow muốn Hội đồng Bảo an LHQ chờ đợi kết quả cuối cùng từ các cuộc điều tra đang diễn ra.

Trên chuyến bay MH-17, hầu hết hành khách là người Hà Lan, ngoài ra còn có hành khách Malaysia, Australia, Anh và từ một số quốc gia khác.

Hiện Hà Lan đang là nước dẫn đầu cuộc điều tra đa quốc gia, trong khi các nhà điều tra Nga cũng tham gia tìm kiếm nguyên nhân vụ việc.

Phía Nga đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng họ cung cấp loại tên lửa chống máy bay cho phiến quân Ukraine, vốn bị cho là được dùng để bắn hạ MH-17. Theo Moscow, các lực lượng an ninh Ukraine chứ không phải phiến quân ở miền đông mới là “tác giả” của vụ bắn hạ MH-17.