Mafia Italia có mối quan hệ mật thiết với quan chức cao cấp Australia

ANTĐ - Kết quả từ cuộc điều tra do 2 hãng truyền thông Australia Fairfax Media và ABC Four Corners thực hiện cho thấy, các chính trị gia từ “bình dân” tới cao cấp ở nước này có mối quan hệ mật thiết với với tổ chức mafia 'Ndrangheta của Italia.

Những lỗ hổng trong hệ thống chính trị Australia đã khiến mafia Italia có điều kiện bắt tay với giới chính trị gia cao cấp

Theo nguồn tin trên, cả những chính trị gia ở tiểu bang và cấp liên bang Australia đều bị bóc trần những hành vi “tham nhũng tiềm tàng” với “những lỗ hổng” trong hệ thống chính trị nội địa.

Cuộc điều tra nói trên kéo dài hàng năm, và đã trích dẫn cả những thông tin mật từ cảnh sát.

Mafia 'Ndrangheta, là tổ chức chuyên buôn bán ma túy và tống tiền với trị giá hàng tỷ euro. Đây là một trong những tổ chức tội phạm quy mô và giàu sức mạnh bậc nhất thế giới, với tầm ảnh hưởng và mạng lưới hoạt động mở rộng ngoài biên giới Italia ra khắp toàn cầu.

Theo đài quốc gia ABC của Australia, 'Ndrangheta hoạt động ở nước này có sử dụng cả đe dọa và vũ lực trong các hoạt động kinh doanh hợp pháp (như buôn bán trái cây và rau) cũng như kinh doanh phi pháp (như ma túy).

Cuộc điều tra chung của của chương trình Four Corners (thuộc đài ABC) cùng hãng Fairfax Media cho thấy tổ chức 'Ndrangheta và một số chính trị gia cao cấp đã bắt tay với nhau.

Trong đó, một người đàn ông có liên quan mật thiết với mafia thậm chí đã từng gặp cựu Thủ tướng Australia John Howard và những quan chức hàng đầu khác cùng đảng Tự do với ông này tại một sự kiện gây quỹ hồi đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy ông Howard biết về lý lịch “dính líu” với giới tội phạm của người đàn ông nói trên.

Theo thông tin từ cảnh sát hồi năm 2013, tổ chức 'Ndrangheta đã sử dụng những mối quan hệ “cửa trên” của chúng để công khai hợp pháp một phần hoạt động tại Australia.