Ly khai DPR “làm mẫu” cho Kiev về hòa bình ở Donbass

ANTĐ - Phe ly khai vừa “ghi điểm” với châu Âu khi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố, Shirokino có thể trở thành hình mẫu cho việc giải quyết tình hình Donbass.

Phát biểu với báo giới châu Âu hôm 3-7, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố rằng, mô hình thiết lập chế độ ngừng bắn ở Shirokino mà phe ly khai Donbass vừa đưa ra có thể trở thành cơ sở cho việc giải quyết tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine.

Trước đó, vào hôm 1-7, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin tuyên bố, chính quyền DPR đơn phương công bố xấy dựng ngôi làng Shirokino ở Donbass làm khu vực phi quân sự, nhằm thúc đẩy hòa bình ở miền đông đất nước.

Ngay ngày hôm sau, phó tư lệnh lực lượng dân quân Cộng hòa Donetsk tự xưng Eduard Basurin tuyên bố, lực lượng quân sự của DPR đã rút hết quân khỏi Shirokino - ngôi làng vốn là một trong những điểm nóng nhất ở chiến trường Donetsk, vốn thuộc quyền kiểm soát của họ.

Xe tăng của lực lượng ly khai hành quân ở Donetsk

Tuy nhiên, lực lượng ly khai cảnh báo rằng việc chỉ có một mình DPR đơn phương tiến hành phi quân sự hóa sẽ không đủ để thiết lập một nền hòa bình lâu dài và họ đòi hỏi Kiev cũng thực hiện những bước đi tương tự - ông Denis Pushilin cho hãng tin RIA Novosti của Nga biết.

Tại cuộc họp của các ngoại trưởng trong thể thức “Bộ tứ Normandy” (Đức, Pháp, Nga, Ukraine) vừa được tổ chức ở Paris, 4 vị ngoại trưởng đã bàn về mô hình duy trì chế độ ngừng bắn ở Shirokino. Nếu mô hình này hoạt động, nó có thể được sử dụng cho việc giải quyết tình hình trong toàn Donbass.

Bộ trưởng ngoại giao Đức nhấn mạnh rằng, cá nhân ông hy vọng là các bên có liên quan đến Thỏa thuận Minsk 2 đã thực hiện một bước tiến về phía trước. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, để nói về thành công cuối cùng thì còn quá sớm và có lẽ còn một chặng đường rất dài.

Được biết, Shirokino tuy là ngôi làng nhỏ nằm bên bờ biển Azov nhưng có vị trí chiến lược trọng yếu bởi nó nằm cách thành phố cảng chiến lược Mouriupol vẻn vẹn 10km. Mariupol là cứ điểm lớn án ngữ tuyến đường quốc lộ ven biển nối bán đảo Crimea với biên giới nước Nga.

Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành của quân đội Ukraine ở ngoại vi làng Shirokino

Sau khi lực lượng ly khai đánh chiếm xong Novoazovsk, Shirokino trở thành một bàn đạp quan trọng để lực lượng ly khai thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào thành phố này. Chiến sự ở đây luôn căng thẳng, đặc biệt là sau khi Thỏa thuận Minsk 2 được ký kết ngày 12-2-2015.

Nguyên nhân là bởi quân đội Ukraine muốn tranh thủ đánh chiếm nó để làm điểm chốt ngoại vi cho Moriupol, trước khi Thỏa thuận Minsk chính thức được thực hiện. Tuy nhiên họ đã vấp phải sự đánh trả quyết liệt của quân ly khai và chiến sự ở đây diễn ra căng thẳng trong suốt tháng 3, sau đó mới lắng xuống.

Bởi vậy, khi binh lính ly khai đột ngột rút ra khỏi Shirokino đã khiến quân Ukraine đóng quân xung quanh ngôi làng này ngỡ ngàng, không tin nổi. Họ bày tỏ sự nghi ngờ về cuộc rút lui bất thường này và cho rằng lực lượng vũ trang DPR đang “bày mưu tính kế gì đó”.