Lại xảy ra khủng bố tại Iraq làm nhiều người thương vong

ANTĐ - Ngày hôm nay (30-4), gần Thủ đô Baghdad của Iraq lại xảy ra một vụ đánh bom bằng xe làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Lại xảy ra khủng bố tại Iraq làm nhiều người thương vong ảnh 1 Hiện trường vụ đánh bom xe hôm 23-4

Trước đó, ngày 23-4, tại Thủ đô Baghdad đã cũng đã xảy ra một vụ đánh bom kép bằng xe đã làm 12 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương.

Vụ đánh bom thứ nhất đã xảy ra tại một trạm kiểm tra an ninh ở quận al-Husseiniya, phía Bắc thủ đô Baghdad, khiến 9 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Vụ nổ bom thứ hai nhằm vào một đoàn xe của quân đội tại khu vực Arab al-Jabour, ngoại ô phía Nam Baghdad, khiến 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Hiện trường vụ khủng bố hôm 25-4

Chỉ vài ngày sau, chiều ngày 25-4, cũng tại thủ đô của Iraq, lại xảy ra một đánh bom làm ít nhất 7 người thiệt mạng và ít nhất 32 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra khi một xe chứa bom phát nổ tại khu trung tâm thương mại gần rạp chiếu phim.

Ngoài số người thương vong như trên, vụ đánh bom còn làm 5 xe khác trên đường bị hư hại và đã gây ra hỏa hoạn cho một loạt cửa hàng. Sau đó, tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. IS thường xuyên tiến hành các vụ đánh bom tự sát tại Iraq nhằm vào dân thường, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shiite.

Iraq đã phải hứng chịu làn sóng bạo lực kể từ tháng 6-2014 khi IS chiếm nhiều khu vực ở phía Bắc và Tây Baghdad. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, tính riêng trong năm 2015, đã có hơn 22.300 người thương vong trong các vụ đụng độ vũ trang tại Iraq.