Kiev muốn lấy lại quyền kiểm soát Donbass vào cuối năm nay

ANTĐ - Vào hôm 19-7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, Kiev đã thực hiện những cam kết trong thoả thuận Minsk và hi vọng có thể lấy lại được quyền kiểm soát khu vực Donbass vào cuối năm nay.

Vào hôm 16-7, Tổng thống Poroshenko đã trình lên quốc hội đề xuất cải tổ hiến pháp, trong đó có việc trao quy chế đặc biệt cho khu vực Donbass.

Kiev muốn lấy lại quyền kiểm soát Donbass vào cuối năm nay ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko 

“Ukraine đã hoàn thành yêu cầu của phe đối lập. Chúng tôi đang đi trước kế hoạch, thoả thuận Minsk đã được thực thi và Kiev đang trong tiến trình sửa đổi lại hiến pháp. Giờ là lúc Nga nên bắt đầu thực hiện các trách nhiệm của mình cho tới cuối năm nay. Nga cần phải rút hết các lực lượng phi pháp, đóng cửa biên giới và trao trả lại quyền kiểm soát biên giới cho Kiev”, Tổng thống Poroshenko nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ICTV. 

Ông Poroshenko nhấn mạnh rằng, sự thấu hiểu giữa những người Ukraine sẽ được tìm ra ngay sau khi Kiev lấy lại được quyền kiểm soát khu vực Donbass.

Việc sửa đổi hiến pháp bao gồm trao thêm nhiều quyền tự chủ hơn cho vùng Donetsk và Lugansk, đã được quy định rõ trong thoả thuận Minsk được kí bởi đại diện của Kiev và khu vực Donbass, cùng với biên bản yêu cầu ngừng bắn.

Mặc dù 2 bên đã cam kết chấm dứt xung đột, tuy nhiên, giao tranh nhỏ lẻ vẫn liên tiếp xảy ra và khiến thêm dân thường cũng như binh lính thiệt mạng. Kể từ tháng 4-2014 khi chính quyền Ukraine bắt đầu chiến dịch tại miền đông, đã có khoảng 6.500 người thiệt mạng, cùng 15.000 người khác bị thương.

Phương Tây và chính quyền Ukraine luôn cáo buộc Nga có can thiệp vào cuộc nội chiến này bằng cách gửi quân đội và thiết bị bí mật cho phe li khai, tuy nhiên, Moscow luôn phủ nhận và kêu gọi một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng.