Khủng bố ở Iraq-Syria đào tạo hàng loạt thiếu niên đánh bom liều chết

ANTĐ - Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov cho biết, những chiến binh đối lập tại Syria đã ghi nhận được việc các nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra và Harakat Ahrar ash-Sham đang huấn luyện nhiều thiếu niên đánh bom liều chết để thực hiện các vụ khủng bố tại Syria.

“Theo dữ liệu chúng tôi nhận được từ phe đối lập Syria, các phần tử khủng bố của nhóm Jabhat al-Nusra và Harakat Ahrar ash-Sham đang huấn luyện một số nhóm thiếu niên trở thành những kẻ đánh bom liều chết”, ông Konashenkov cho hay.

IS đang đào tạo trẻ nhỏ thực hiện các vụ khủng bố ở Syria cũng như nhiều nước khácTheo ông Kanashenkov, các nhóm khủng bố trên muốn sử dụng những thiếu niên này để đánh bom ở các tỉnh Damascus, Homs và Latakia, trong đó, đứa bé nhất mới 14 tuổi và lớn nhất là 16 tuổi.

Trước đó, vào hôm 14-1, giới chức người Kurd vừa ước tính khoảng 600 em đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc tại tỉnh Sinjar và những ngôi làng người dân tộc Yazid xung quanh tỉnh này tại Iraq. Trong đó, khoảng 200 em đã may mắn trốn thoát khỏi bàn tay IS.

IS bắt cóc trẻ em để nhằm bổ sung lượng nhân sự thiếu hụt, đặc biệt là các đội đánh bom liều chết, vì gần đây nhiều phần tử lão luyện của IS đã được huy động ra ngoài tiền tuyến hoặc bị tiêu diệt.

Trong ngày hôm nay (5-2), IS cũng vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một thiếu niên gốc châu Phi chặt đầu con tin và cảnh báo rằng, người Mỹ hay bất kì ai ủng hộ Washington sẽ phải chịu số phận tương tự. Hồi đầu tháng 1, một đứa trẻ khoảng 6 – 8 tuổi nói giọng Anh, cũng xuất hiện trong đoạn video hành quyết điệp viên người Anh và đe doạ tấn công nước này.