Khủng bố đẫm máu ở Kabul, ít nhất 80 người thiệt mạng

ANTĐ -Một vụ đánh bom liều chết vừa diễn ra tại cuộc biểu tình lớn của cộng đồng dân tộc thiểu số Hazara ở thủ đô Kabul, Afghanistan vào hôm nay, 23-7, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 207 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra khi đám đông người biểu tình là những người dân tộc thiểu số Hazara theo dòng Hồi giáo Shia đang tụ tập để phản đối đường dây điện cao thế trị giá nhiều triệu USD chạy qua khu vực họ sinh sống.

Cảnh sát Afghanistan cho biết, đã có 3 kẻ mang bom liều chết, kẻ thứ nhất đã kích hoạt quả bom, kẻ thứ 2 bị bắn chết và kẻ thứ 3 thì mang một quả bom xịt. Hiện vẫn chưa rõ số phận của tên khủng bố thứ 3.

Ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố này

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, ít nhất 80 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. An ninh được thắt chặt bằng trực thăng tuần tra.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã bày tỏ lòng thương tiếc trước vụ việc này: “Biểu tình hòa bình là quyền lợi của người dân. Những kẻ khủng bố đã lợi dụng cơ hội đi cùng người biểu tình, khiến người dân và cả các nhân viên an ninh, quốc phòng phải thiệt mạng”.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ việc này. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất nhiều tháng qua ở Afghanistan. Cộng đồng thiểu số Hazara vốn theo dòng Hồi giáo Shia và là cộng đồng lớn thứ 3 ở Afghanistan. Tuy nhiên, các thành viên cộng đồng này từ lâu phải chịu sự phân biệt đối xử.

Video về vụ khủng bố được người dân ghi lại: