Không quân Iraq tiêu diệt 7 chỉ huy cấp cao IS ở Anbar

ANTĐ -Nguồn tin quân sự Iraq ngày 30-5 cho biết, 7 chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thiệt mạng trong một cuộc oanh kích của lực lượng không quân Iraq ở miền tây nước này.

Không quân Iraq tiêu diệt 7 chỉ huy cấp cao IS ở Anbar ảnh 1

Không quân Iraq nhắm trúng vị trí của IS ở tỉnh Anbar

“Cuộc không kích của quân đội Iraq hôm 30-5 đã nhắm trúng các tướng lĩnh IS ở phía tây tỉnh Anbar, giáp với Syria. 7 chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố này, trong đó có chỉ huy tình báo và an ninh, các chỉ huy nhóm vũ trang lớn của IS đang hoạt động tại Iraq và Syria, và kẻ đứng đầu một tòa án Sharia ở 'tỉnh Hồi giáo'- một khu vực rộng lớn trải dài Iraq và Syria mà IS tự tuyên bố thiết lập 'đế chế Hồi giáo', đã thiệt mạng”, nguồn tin quân sự và an ninh Iraq cho biết.

Ngoài ra, hàng chục tay súng IS đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Iraq vào vị trí của nhóm khủng bố này ở tỉnh Anbar.

Hiện các lực lượng thân chính phủ ở Iraq đang ra sức chiếm lại những phần đất của tỉnh Anbar đã bị rơi vào tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết, liên minh quốc tế do Washington dẫn đầu từ sáng 29-5 đến 30-5 đã tiến hành 16 cuộc oanh kích nhằm vào phiến quân IS ở Iraq, và thực hiện 6 cuộc không kích khác nhằm vào nhóm cực đoan này ở Syria.