Không kích Nga hỗ trợ quân đội Syria tấn công vào phe nổi dậy

ANTĐ - Quân đội Syria và lực lượng Hezbollah do Iran chống lưng vừa phối hợp với không kích của Nga để tấn công vào các phần tử nổi dậy ở Syria hôm 7-10.

Theo Tổ chức giám sát quyền con người Syria (SOHR), hoạt động quân sự phối hợp này đã diễn ra ở những thị trấn gần khu vực phía tây Syria.

Các cuộc tấn công trên bộ của quân đội Syria và đồng minh Hezbollah có sử dụng các tên lửa đất đối đất hạng nặng nhằm tấn công vào 4 vị trí của quân nổi dậy. SOHR cho biết, quân đội Syria đã tiến vào một thị trấn nhưng lại rút lui ngay sau đó và cũng có khoảng 15 xe tăng và xe bọc thép của họ bị hư hại.

Nga tấn công vào cả lực lượng nổi dậy lẫn quân khủng bố trong chiến dịch không kích của mình

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiến được phần lớn lãnh thổ Syria kể từ khi nội chiến tại nước này nổ ra hồi năm 2011, tuy nhiên, các vị trí mà Syria và Nga tấn công vào hôm 8-10 lại là do quân nổi dậy chiếm đóng, điều càng làm Mỹ và đồng minh nghi ngờ rằng, mục đích thực sự của Nga tại Syria là để giúp Tổng thống Bashar Assad chứ không phải chống khủng bố.

Trong một cuộc gặp mặt với Tổng thống Putin được phát sóng trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, 4 tàu chiến Nga trên biển Caspian đã phóng 26 tên lửa hành trình Kalibr vào IS. Các tên lửa này đã bay qua Iran và Iraq để đến mục tiêu ở Syria, vốn nằm cách địa điểm phóng 1.500km. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa Kalibr, có tên gọi theo NATO là Sizzler, bay ở độ cao 50m và có độ chính xác trong vòng bán kính 3m.

Chiến dịch không kích của Nga đã khiến Mỹ phải tạm thời kiềm chế trong hoạt động tại Syria, và Thổ Nhĩ Kì phải đề cao cảnh giác do máy bay Nga đã 2 lần vi phạm không phận nước này.