Khó chịu Mỹ, Iran dọa khóa chặt đường vận chuyển dầu lớn nhất thế giới

ANTĐ - Giới chức cấp cao Iran vừa khẳng định họ sẽ chặn eo biển Hormuz nếu Washington còn đe dọa chính quyền Tehran bằng việc tập trận tại khu vực Vịnh Persian.

“Iran sẽ khóa đường vào eo biển Hormuz nếu Mỹ và đồng minh vẫn muốn đe dọa chính quyền Tehran”, phó chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, ông Hossein Salami cho hay.

Cuộc tập trận quy mô lớn của Mỹ huy động nhân sự đến từ hơn 30 nước và diễn ra ngay gần các điểm trọng yếu bao gồm kênh đào Suez, eo biển Bab al-Mendeb và eo biển Hormuz. Mặc dù Washington khẳng định rằng, mục đích của cuộc tập trận này là đảm bảo an toàn cho các đường thương mại quốc tế, Tehran lại nhìn nhận nó như một mối đe dọa đối với nước này.

Ông Salami đã viện dẫn Công ước về luật biển quốc tế năm 1982 (UNCLOS), khẳng định rằng, Iran có quyền chống lại bất kì mối đe dọa nào đi qua eo biển Hormuz.

Mỹ khiến Iran khó chịu khi tập trận quanh vịnh Persian

Eo biển Hormuz là khu vực có gần 1/3 trữ lượng giao thương dầu mỏ của thế giới di chuyển qua. Các nước Kuwait, Ả-Rập Saudi, Iraq và Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE) đều dựa vào eo biển này để xuất khẩu dầu mỏ đi châu Âu và vùng Viễn Đông. Eo biển này được nối liền với Vịnh Persian, eo biển Oma và Ấn Độ Dương. Điểm hẹp nhất của eo biển Hormuz rộng 55km nên rất dễ phong tỏa.

Vào năm ngoái, các tàu hải quân Mỹ đã hộ tống rất nhiều tàu thương mại của Mỹ đi qua đây do sợ Iran bắt giữ các tàu này. Vào hôm 10-1-2016, Iran còn bắt 2 thuyền chiến cỡ nhỏ và 10 thủy thủ Mỹ vi phạm lãnh hải nước này.

Trên thực tế, Iran đã đe dọa khóa chặt eo biển Hormuz trong quá khứ, tuy nhiên, họ chưa từng làm việc này do nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều nước khác và giá dầu mỏ thế giới.