Kẻ xả súng ở Munich (Đức) có thể đã mang chất nổ bên người

ANTĐ -Các chuyên gia chất nổ đang khẩn trương điều tra một ba lô được tìm thấy gần thi thể của một người đàn ông, được cho là tay súng gây ra vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm mua sắm ở Munich, Đức, hôm 22-7, khiến 10 người thiệt mạng.

Kẻ xả súng ở Munich (Đức) có thể đã mang chất nổ bên người ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa giao thông tuyến đường gần hiện trường vụ xả súng ở Munich, Đức

Cảnh một người đàn ông được cho là tay súng gây ra vụ tấn công trên được công bố sáng sớm ngày hôm nay (23-7) cho thấy, người này đeo một chiếc ba lô màu đỏ.

Cảnh sát chống khủng bố ban đầu dùng một con robot điều khiển từ xa để kiểm tra chiếc ba lô này. Song, bây giờ, một nhóm chuyên gia chất nổ đã được thành lập đến công viên gần trung tâm mua sắm, nơi phát hiện thi thể bị cáo buộc là tay súng gây ra vụ việc kinh hoàng này, để phân tích những thứ chứa trong chiếc ba lô, vì lo ngại có thể tên này đã mang chất nổ bên người.

Cuộc điều tra xem có thuốc nổ đi kèm hay không vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Thông tin từ cảnh sát cho biết, trong vụ tấn công ở Munich, có ít nhất 10 người chết, kể cả kẻ xả súng, ít nhất 16 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch. Trong số những người thiệt mạng có cả thanh niên, trong khi cũng có trẻ em bị thương trong vụ xả súng này.

Lực lượng chức năng đã xác định được thủ phạm là một thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran, và tên này được cho là đã tự sát ngay sau đó.