IS tiếp tục hành quyết nhiều dân thường ở Syria

ANTĐ -Nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng vừa mới xử tử ít nhất 24 thường dân, sau khi chúng giành lại được một ngôi làng ở miền bắc Syria từ một liên minh được Mỹ hậu thuẫn.

IS tiếp tục hành quyết nhiều dân thường ở Syria ảnh 1

Một vụ xử tử man rợ của IS

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở London (Anh) ngày 29-7 cho hay, vụ hành quyết dã man này của phiến quân IS chỉ vừa mới xảy ra "trong 24 giờ qua" ở làng Buyir, phía tây bắc Manbij, nơi chủ yếu có người Kurs Syria sinh sống.

Theo SOHR, IS đã nắm quyền kiểm soát một số ngôi làng phía tây bắc Manbij hôm 28-7, trong đó có Buyir, từ các Lực lượng Dân chủ Syria, một liên minh các chiến binh Ả Rập và người Kurd được Hoa Kỳ hậu thuẫn.

Vụ xử tử diễn ra cùng ngày với việc các máy bay chiến đấu của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các vụ không kích vào ngôi làng Ghandour, cách Manbij  24 km từ Manbij, dẫn đến cái chết của 28 thường dân, trong đó có 7 trẻ nhỏ, SOHR cho hay.

Theo người đứng đầu SOHR Rami Adurrahman, ngoài ra còn có 13 người khác đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, nhưng không nêu rõ những người bị giết chết là phiến quân IS hay dân thường.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận, các máy bay của họ đã tiến hành các cuộc không kích tại khu vực Manbij, và đang điều tra xem có đúng liên quân đã nhắm trúng thường dân hay không.

Các vụ dội bom của liên diễn ra đúng một tuần sau khi Mỹ không kích giết chết ít nhất 56 thường dân ở miền bắc Syria.