Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề nợ công

ANTĐ - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố, sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5-7-2015 về vấn đề nợ công của nước này nhằm để người dân tự quyết định về tương lai của mình.

Theo trích dẫn của Reuters, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsiprat phát biểu trên truyền hình quốc gia: “Những đề xuất cứu trợ, vi phạm rõ ràng những nguyên tắc của châu Âu và những quyền lợi cơ bản về lao động, về bình đẳng và nhân phẩm, đã cho thấy mục đích của một số đối tác và các tổ chức không phải là một thỏa thuận khả thi cho tất cả các bên, mà có thể đó là một sự ép buộc cho cả một đất nước”.
Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề nợ công ảnh 1 Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras 

Theo báo chí địa phương, cuộc trưng cầu dân ý sẽ đưa ra câu hỏi để trả lời dưới dạng “có” hoặc “không” chấp nhận các biện pháp được đề xuất để giải quyết vấn đề nợ công. Ông Tsipras cho biết, việc này sẽ tôn trọng ý kiến của người dân, những người đã bỏ phiếu ủng hộ ông và lời hứa chống chiến dịch thắt lưng buộc bụng của Hi Lạp.

Đảng Xã hội Hy Lạp (PASOK) đã nhanh chóng đổ lỗi cho thủ tướng chính phủ không có khả năng tự đưa ra các quyết định và đã chuyển trách nhiệm về phía công chúng. Đứng đầu đảng PASOK, bà Foti Genimmata nói: “Ông Tsipras đã không thể đưa ra các quyết định có trách nhiệm, vì thế ông nên từ chức và để cho công dân tự quyết định tương lai của họ thông qua các cuộc bầu cử”.

Lãnh đạo phe đối lập trong quốc hội Hy Lạp, ông Antonis Samaras thì nói rằng, đảng của ông hoàn toàn “đứng về phe dân chủ và châu Âu” và sẽ phản đối ý tưởng về cuộc trưng cầu dân ý mới được đưa ra.