Họp giảm nhân sự, lãnh đạo Air France bị xé áo, leo rào chạy trốn

ANTĐ - Hôm 5-10, một số lãnh đạo của hãng hàng không Air France (Pháp) đã phải bỏ chạy khỏi cuộc họp bàn về việc cắt giảm lượng lớn nhân sự, sau khi hàng trăm nhân viên giận dữ xông vào phòng họp.

Giám đốc nhân sự của Air France, Xavier Broseta mình trần chạy trốn khỏi cuộc họp
hôm 5-10

Ông Xavier Broseta, Giám đốc nhân sự đã bị xé áo, chỉ còn chiếc cà vạt trên cổ khi cố vượt qua đám đông nhân viên.

Theo các nhân chứng, ông Pierre Plissonnier, người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm về các tuyến bay đường dài,  được nhân viên an ninh bảo vệ đã leo hàng rào cao gần 5m để trốn thoát.

Phát ngôn viên hãng hàng không Air France sau đó cho hay, 2 nhân viên bảo vệ bị thương trong cuộc xô xát và một người trong số họ bị đánh bất tỉnh trong vài giờ.

Cuộc họp diễn ra gần sân bay Charles de Gaulle, phía Bắc Thủ đô Paris đã không thể tiếp diễn sau khi bắt đầu được 1 tiếng đồng hồ.

Tập đoàn Air France-KLM, công ty mẹ của hãng Air France, cho biết họ dự định sẽ khởi kiện về vụ “bạo lực nghiêm trọng” trên.

Được biết, Air France có kế hoạch đến năm 2017 sẽ cắt giảm 300 phi công, 900 tiếp viên hàng không và 1.700 nhân viên mặt đất.