Hi Lạp sẽ đưa ra kế hoạch cải tổ kinh tế trong một vài ngày tới

ANTĐ -  Các lãnh đạo EU cho biết Hi Lạp đã đồng ý đưa ra một bản kế hoạch cải tổ mới nhằm đạt được gói cứu trợ tài chính để tránh phá sản nền kinh tế. 

Lời tuyên bố này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras cùng với nhiều lãnh đạo EU khác ở thủ đô Brussels của Bỉ.

Ông Tsipras cho biết ông đã lạc quan hơn sau cuộc hội đàm vừa diễn ra.

Phiên họp hôm 19-3 của EU về vấn đề Hi Lạp đã diễn ra với kết quả tốt đẹp

Buổi thảo luận diễn ra vào lúc nửa đêm và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh EU vào hôm 19-3.

Ngoài việc miêu tả buổi toạ đàm có kết quả tốt và mang tính xây dựng, Thủ tướng Merkel cho biết chính phủ Hi Lạp sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề cải tổ và trình lên một bản dự thảo trong một vài ngày tới. 

Về phần Hi Lạp, Thủ tướng Tsipras nói: “Tôi cảm thấy lạc quan hơn sau sự kiện này. Tôi nghĩ tất cả các bên đã xác nhận được mục tiêu của họ, nhằm cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn của nền kinh tế Hi Lạp sớm nhất có thể”.

Phóng viên Damian Grammaticus của BBC tại Brussels cho biết lãnh đạo EU đã đưa ra một thông báo đơn giản và rõ ràng với Hi Lạp rằng: “Nhanh chóng đưa chúng tôi kế hoạch cải tổ thì chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa tiền”.

Hiện tại Hi Lạp chỉ đủ tiền để chi trả cho các khoản nợ quá hạn trong tháng tới. Tuy nhiên, EU và nhiều nhà tín dụng quốc tế đều đã tuyên bố sẵn sàng ra hạn gói cứu trợ trị giá 240 tỉ Euro cho Hi Lạp đến cuối tháng 6.