Hậu vụ Su-24, Nga vẫn muốn hợp tác với liên quân Mỹ chống IS

ANTĐ -Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này sẽ hợp tác với Mỹ và liên minh chống khủng bố IS ở Syria. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi nếu tiếp tục xảy ra một vụ bắn rơi máy bay Nga tương tự như lần vừa qua.

Phát biểu sau cuộc hội đàm tại điện Kremlin với người đồng cấp Pháp Francois Hollande, ông Putin bày tỏ sự giận dữ trước hành động của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Putin cho biết, ông xem việc bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 là "một hành động phản bội từ một quốc gia vốn được Nga coi trọng là bạn".

Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, ông vẫn sẽ ra lệnh cho quân đội Nga tăng cường hợp tác với lực lượng vũ trang Pháp (nước hiện cũng đang nằm trong liên quân Mỹ), bao gồm trao đổi thông tin về các mục tiêu IS, và xem đây là một phần quan trọng trong việc tạo ra một liên minh quốc tế rộng lớn hơn, quy tụ cả Nga và các nước phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu. Nhưng tất nhiên, việc phá hủy máy bay hay bắn chết quân lính của chúng tôi là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi tiếp tục hợp tác với điều kiện là sẽ không có sự lặp lại vụ việc trên, nếu không, Nga sẽ không phối hợp với bất cứ ai, bất cứ liên minh hay quốc gia nào”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo cùng với Tổng thống Hollande.

Trong cuộc gặp mặt trực tiếp tại Moscow, Tổng thống Putin và Hollande cũng đã “đồng ý về phương thức hợp tác trong tương lai gần, về nền tảng quan hệ song phương và với liên minh do Mỹ dẫn đầu”.