Đức thừa nhận không thể giải quyết vấn đề hạt nhân Iran nếu thiếu Nga

ANTĐ - Iran và nhóm P5+1 bao gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức đang cố gắng tìm cách thống nhất với một thoả thuận cuối cùng nhằm đảm bảo bản chất hoà bình của chương trình hạt nhân Iran trước hạn chót sắp tới vào hôm 30-6 tới.

Khi tờ Welt Am Sonntag đặt ra câu hỏi liệu phương Tây có phải cảm ơn Nga nếu đạt được thoả thuận với Iran ở thủ đô Vienna, Áo, Ngoại trưởng Đức, Frank-Walter Steinmeier cho biết, Nga cũng “sẽ có quyền lợi của riêng mình nếu đàm phán thành công”.

Ngoại trưởng Đức  Frank-Walter Steinmeier (trái)

“Hiện tại, những bất đồng với phương Tây về xung đột Ukraine không ảnh hưởng đến quan điểm của Nga về Iran. Vấn đề hạt nhân của Tehran là một trong những điều tiêu biểu chúng tôi không thể giải quyết nếu thiếu Nga”, ông Steinmeier khẳng định.

Ông Steinmeier đã đến thủ đô của Áo vào hôm 28-6 để tham gia vào vòng đàm phán cuối cùng về vấn đề hạt nhân Iran.

Vào hôm 27-6, các nhà ngoại giao hàng đầu của Iran, Pháp và Mỹ đã có một vài cuộc gặp mặt song phương để thảo luận riêng về chủ đề này. Trong khi đó, những người đồng cấp của Nga và Anh sẽ đến Vienna vào cuối ngày 28-6 và đại diện cho Trung Quốc lần này sẽ là một thứ trưởng ngoại giao.

Ông Steinmeier hi vọng sẽ có thể xây dựng lại được một quan hệ thân thiện với Nga: “Đức không thể bỏ cuộc hay cô lập Nga. Nga vẫn là một trong những hàng xóm lân cận và EU nói chung và của Đức nói riêng”.

Về vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Steinmeier cho biết, những cuộc thảo luận trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Nga trong việc hỗ trợ chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine, điều đã cướp đi mạng sống của hơn 6.500 người kể từ tháng 4-2015.