Donald Trump muốn gặp mặt đối thoại với lãnh đạo Kim Jong-Un về hạt nhân

ANTĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định vào hôm 17-5 rằng, ông sẵn sàng gặp mặt trực tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un để thuyết phục Bình Nhưỡng ngừng chương trình phát triển hạt nhân gây tranh cãi.

Trong bài trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Donald Trump không nói rõ về kế hoạch ứng phó với Triều Tiên tuy nhiên cho biết, ông sẵn sàng gặp mặt trực tiếp lãnh đạo Kim Jong-Un đề thảo luận về việc chấm dứt chương trình hạt nhân: “Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, tôi không có bất kì vấn đề gì với việc này”.

Ông Donald Trump chụp ảnh tại văn phòng làm việc tại New York sau khi có cuộc phỏng vấn với Reuters vào hôm 17-5

Ông Trump cũng nhắc đến việc gây áp lực lên Trung Quốc, nước đối tác kinh tế và ngoại giao duy nhất của Triều Tiên, nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân trong khu vực. Hiện đại sứ Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bất kì sự phản ứng nào về lời đề nghị này.

Việc ông Trump muốn gặp mặt trực tiếp lãnh đạo Kim Jong-Un là một hướng tiếp cận hoàn toàn mới do hiện Mỹ chỉ làm việc với Triều Tiên qua giới quan chức cấp cao. Chưa bao giờ Tổng thống Obama đề cập đến chuyện đối thoại với ông Kim Jong-Un ngay cả khi quan hệ 2 nước trở nên cực kì căng thẳng.

Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn, ông Trump cũng nhắc đến nhiều vấn đề khác như việc đồng ý với cách giải quyết của Tổng thống Nga Putin đối vói tình hình Ukraine, kêu gọi đàm phán lại về hiệp ước khí hậu Paris và nhiều chính sách tài chính trong nước.