Dân Ấn Độ "hoang mang" vì bị cấm… xem web sex

ANTĐ - Người dùng internet ở Ấn Độ vừa được phen thất vọng và bình luận “dậy sóng”, sau khi một cơ quan chính phủ đề nghị cấm 857 trang web có nội dung khiêu dâm, khiến người dùng không thể truy cập được.

Không ít người dùng internet Ấn Độ vừa mất đi một "kênh giải trí" quen thuộc

Khi truy cập các trang web sex quen thuộc, nhiều người dùng mạng ở Ấn Độ đã gặp thông báo lỗi 404, khiến họ vô cùng… bàng hoàng, nên hàng loạt người dùng mạng đã cùng lên các mạng xã hội như Twitter, Facebook và Reddit để phản ánh và tìm xem có cách nào “lách luật” được không.

Được biết, Cục Viễn thông (DOT) của Ấn Độ đã ra yêu cầu theo mục 69A của luật IT Act 2000, nhằm chặn truy cập vào 857 trang web đồi trụy. Từ đó, các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) hàng đầu ở nước này gồm Vodafone, MTNL, ACT, Hathway, và BSNL đều phải tuân theo.

“Trong danh sách cấm có 857 đường link. Hầu hết các trang đó là web khiêu dâm. À, mà tôi có thể nói là toàn bộ số web đều có nội dung sex”, một nhà quản lý ISP cao cấp ở Ấn Độ chia sẻ với báo giới. “Tất cả ISP phải thực hiện yêu cầu chặn truy cập đó, bởi chúng tôi làm việc theo sự hạn chế của nhà cấp phép. Chúng tôi sẽ làm việc và chúng tôi phải chặn truy cập, tất cả là vậy. Bạn sẽ phải bắt đầu nhận ra những ảnh hưởng của quyết định này”, người quản lý này cho biết thêm, với ngụ ý các ISP nhỏ hơn của Ấn Độ cũng sẽ sớm phải tuân theo quyết định mới như họ.

Đáng chú ý là quyết định nói trên không được cung cấp cho giới truyền thông biết, mà chỉ có các ISP “hé lộ” mà thôi.

Dù vậy, không ít ý kiến ủng hộ đã nổi lên ở Ấn Độ, đối với quyết định cấm nội dung đồi trụy. Những ý kiến chỉ trích thì cho rằng, một khi nhà chức trách có thể cấm như vậy thì họ hoàn toàn có thể áp dụng tương tự với các website “không ưa” khác, mà không có liên quan gì tới khiêu dâm cả.