Damacus: Những kẻ xâm chiếm Syria sẽ trở về trong quan tài

ANTĐ - Ngoại trưởng Syria Walid Muallem vừa lên tiếng khẳng định rằng, bất kì hoạt động trên bộ nào ở Syria mà không được Damacus cho phép sẽ bị coi là “hành động hung hăng”. 

“Bất kì sự can thiệp nào dưới mặt đất ở Syria mà không được sự đồng thuận của chính phủ Syria sẽ được coi là hành động hung hăng. Chúng tôi vô cùng lấy làm thương tiếc khi những kẻ xâm lược Syria sẽ phải trở về đất nước của mình trong quan tài”, Ngoại trưởng Muallem cho hay.

Damacus: Những kẻ xâm chiếm Syria sẽ trở về trong quan tài ảnh 1 Ngoại trưởng Syria Walid Muallem 

Tuyên bố này của ông Muallem là để phản ứng với tuyên bố của Ả-Rập Saudi về dự định triển khai lính bộ binh đến Syria để đánh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Đến ngày hôm nay (6-2), đại sứ Bahrain tại Anh, ông Sheikh Fawaz bin Mohammed al-Khalifa cho biết, nước này sẵn sàng triển khai quân bộ binh đến chiến đấu bên cạnh Ả-Rập Saudi trong một nỗ lực nhằm chống lại IS.
Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Muallem cũng tiết lộ, phe đối lập Syria đã tuyên bố không đàm phán tại Geneva ngay sau khi được thông báo tin lực lượng của họ vừa thua trận trước quân đội Syria.

Vào hôm 4-2-2016 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã phải tuyên bố hoãn cuộc đàm phán hoà bình đến ngày 25-2-2016, do 2 phe xung đột không chịu hợp tác trong việc thảo luận lệnh ngừng bắn.

Phe đối lập hiện yêu cầu Nga ngừng không kích, quân đội Syria ngừng tấn công như điều kiện tiên quyết để bắt đầu đàm phán, tuy nhiên, Ngoại trưởng Muallem vừa nhấn mạnh rằng, quân đội Syria chỉ dừng lại sau khi đã kiểm soát lại hoàn toàn khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.