Đàm phán hạt nhân Iran tiếp tục "trễ hẹn"

ANTĐ - Đại diện cấp cao về Chính sách ngoại giao và an ninh của EU, bà Federica Mogherini cho biết, hạn chót cuộc đàm phán giữa các cường quốc thế giới và Iran về một thỏa thuận hạt nhân toàn diện sẽ tiếp tục bị lùi lại so với dự kiến là ngày 7-7. 

Các cuộc đàm phán đã được kéo dài thêm thời gian kể từ lần quá hạn vào tuần trước. Cuộc họp kéo dài tới tận tối muộn ngày 6-7, các ngoại trưởng đã phải “vật lộn” để giải quyết các vấn đề nổi bật nhưng vẫn chưa thể đi tới một thỏa thuận nào.

Đàm phán Iran và P5+1 tiếp tục “trễ hẹn” do chưa đạt được thỏa thuận nào

Nhóm P5+1 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức, muốn Iran đảm bảo rằng, nước này sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, phía Iran khẳng định, chương trình hạt nhân của nước này hoạt động một cách hòa bình, và mong muốn các lệnh trừng phạt quốc tế vốn làm tê liệt nền kinh tế Iran được dỡ bỏ.

Trước đó, cả 2 bên đều tự tin rằng, việc đạt được thỏa thuận đã nằm trong tầm tay khi các bộ trưởng tới Vienna vào ngày 6-7 để tham dự phiên họp. Nhưng khi cuộc họp kết thúc vào đêm cùng ngày thì lại không có một thỏa thuận nào được đưa ra và thời hạn tiếp tục phải lùi lại.

Các ngoại trưởng cho biết, đã có nhiều tiến triển trong cuộc họp và họ vẫn đang tập trung vào việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, theo hãng tin Interfax.

Tehran yêu cầu lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc về xuất nhập khẩu vũ khí và tên lửa đạn đạo được dỡ bỏ, tuy nhiên Mỹ và các đồng minh châu Âu đã phản đối điều này do cho rằng, Iran sẽ kích động bất ổn ở vùng Trung Đông.

Cùng lúc đó, quan chức thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã có cuộc “thảo luận căng thẳng” với quan chức Tehran để làm rõ, liệu mục đích quân sự có tồn tại trong chương trình hạt nhân của Iran hay không.