Đài Loan phản đối Malaysia trục xuất 32 người tới Trung Quốc

ANTĐ - Giới chức Đài Loan vừa lên tiếng phản đối việc Malaysia trục xuất 32 công dân Đài Loan tới Trung Quốc đại lục để đối mặt với các cáo buộc gian lận viễn thông. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt bất đồng làm căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan tăng cao.

Nhóm công dân Đài Loan bị đưa về Trung Quốc hôm 13-4. Ảnh: SCMP

Việc trục xuất này diễn ra sau khi 45 nghi can người Đài Loan bị chính phủ Kenya trục xuất tới Trung Quốc hồi tháng trước. Đài Bắc cáo buộc Bắc Kinh đã can thiệp để Nairobi trục xuất công dân mình về đại lục thay vì hòn đảo.

Nhà chức trách Trung Quốc nói rằng họ cần trấn áp tội phạm lừa đảo qua điện thoại, ước tính gây thiệt hại cho nước này 10 tỷ NDT (1,5 tỷ USD) mỗi năm. Những kẻ lừa đảo đóng giả là nhân viên cảnh sát, ngân hàng hoặc các công ty bảo hiểm để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng.

Người phát ngôn nội các Đài Loan, Sun Lih-chyun hôm 2-5 nói rằng, Trung Quốc đã mời một phái đoàn từ hòn đảo này đến đại lục để đàm phán về việc công dân Đài Loan bị bắt giữ trong cuộc điều tra. Theo truyền thông Đài Loan, ông Sun đã hoan nghênh động thái này của Trung Quốc.  

Trong một tuyên bố vào cuối ngày 30-4, nội các Đài Loan cho hay, Trung Quốc đã gây sức ép với Malaysia để Malaysia trục xuất các nghi can người Đài Loan tới đại lục thay vì hòn đảo. Cơ quan ngoại giao Đài Loan đã phản đối hành động trên của Malaysia và nói rằng vụ trục xuất sẽ làm tổn hại mối quan hệ giữa hai bên.

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố có quyền tài phán trong những trường hợp này vì các nạn nhân của vụ gian lận là công dân của Trung Quốc đại lục.