Đặc nhiệm Bangladesh đột kích giải cứu con tin bị IS bắt giữ

ANTĐ - Hơn 100 lính đặc nhiệm Bangladesh đã đột kích vào một nhà hàng trong khu ngoại giao đoàn ở Thủ đô Dhaka giải cứu hàng chục người bị các tay súng IS bắt làm con tin. 

Lực lượng an ninh Bangladesh tham gia giải cứu các con tin

Nhà chức trách Bangladesh cho hay, chiến dịch diễn ra vào sáng sớm 2-7 đã giải cứu được 13 con tin và tiêu diệt 6 tay súng.

 “Chiến dịch đã kết thúc. Tình hình hiện đã được kiểm soát hoàn toàn”, Đại tá Rashidul Hasan, Người phát ngôn quân đội cho biết.

Theo Thủ tướng Bangladesh, Sheikh Hasina, ngoài số bị tiêu diệt, một tay súng đã bị bắt sống.

Trước đó, vào tối 1-7, các tay súng đã tấn công nhà hàng Tây Ban Nha Holey Artisan Bakery tại khu ngoại giao đoàn Gulshan, nơi khách nước ngoài thường xuyên lui tới.

Chúng sát hại hai sĩ quan cảnh sát và bắt hàng chục người làm con tin. Các đài truyền hình địa phương cho hay, chiến dịch giải cứu con tin bắt đầu lúc 7h40 sáng 2-7, khoảng 10 giờ sau khi các tay súng kiểm soát nhà hàng.

Theo Phó chánh thanh tra cảnh sát, Binoy Krishna Bala, ngoài 2 cảnh sát thiệt mạng, 27 cảnh sát và ít nhất 1 dân thường bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm và đăng các bức ảnh mà chúng tuyên bố là những người nước ngoài bị sát hại trong vụ tấn công trên.