Cựu Tổng thống Pháp thúc giục phương Tây đoàn kết với Nga

ANTĐ -Ngày 15-11, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã lên tiếng kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế duy nhất để chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhóm cực đoan đã tấn công vào Paris ngày 13-11-2015, cướp đi mạng sống của ít nhất 129 người.

“Chúng ta cần phải nhìn vào hệ quả của tình hình tại Syria. Chúng ta cần sự giúp đỡ của mọi người, bao gồm cả Nga để tiêu diệu IS. Việc tồn tại 2 liên minh ở Syria là điều không thể”, ông Sarkozy nói với các phóng viên sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Ông Sarkozy đã bày tỏ quan ngại khi trên thực tế, cả Nga và liên minh do Mỹ dẫn đầu, trong đó có Pháp, đang hoạt động song song tại Syria, cùng có chung mục đích đánh bại IS nhưng lại có phương pháp tiếp cận và quan điểm khác nhau trong việc giải quyết cuộc xung đột.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 

Ông Sarkozy dự kiến sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2017. Ông cũng nói với Tổng thống Hollande rằng, châu Âu cần có một chính sách nhập cư và an ninh mới, đồng thời phải thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn đối với những người truy cập vào trang mạng của IS, và những người bị nghi ngờ tham gia các hoạt động cực đoan ở Trung Đông thay vì đi du lịch. 
Ngày 15-11, tại Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu bên lề cuộc họp của G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng kêu gọi thành lập một mặt trận chung để chống lại chủ nghĩa khủng bố nói chung và IS nói riêng.

Nga đã thực hiện các cuộc không kích trong nhiều tuần liền nhằm hỗ trợ cho quân đội Syria. Tuy nhiên, các cường quốc phương Tây cho rằng, những cuộc không kích đó chủ yếu nhắm vào các nhóm vũ trang khác chứ không phải IS.