Cựu lãnh đạo Malaysia kêu gọi thủ tướng đương nhiệm từ chức

ANTĐ - Cựu lãnh đạo Malaysia Mahathir Mohamad đã kêu gọi thủ tướng đương nhiệm của nước này là ông Najib Razak phải từ chức, trước đám đông hàng chục nghìn người biểu tình tại thủ đô Kula Lumpur.

“Cách duy nhất để người dân trở lại cuộc sống bình thường là thủ tướng phải từ chức. Để thay thế ông ấy, người dân phải cùng nhau chứng tỏ sức mạnh. Dân chúng Malaysia không muốn nhìn thấy một lãnh đạo tham nhũng như vậy”, cựu lãnh đạo Malaysia, Mahathir Mohamad cho biết.

Người biểu tình không chỉ tập trung ở Kuala Lumpur mà còn nhiều thành phố khác 

Cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm 29-8 và vẫn duy trì được tình trạng hoà bình. Ông Mahathir cũng xuất hiện một lúc vào ngày đầu tiên của cuộc biểu tình để khích lệ người tham gia.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng biểu tình là vào tháng 7-2015, tờ Wall Street Journal cho biết, gần 700 triệu USD được gửi vào tài khoản ngân hàng của ông Najib thay vì quỹ tài chính 1Malaysia Development Berhad (1MDB), vốn được thành lập từ năm 2009 với mục tiêu biến Malaysia thành một nền kinh tế có thu nhập cao.

Mặc dù bị dân chúng phản đối nhưng hiện Thủ tướng Najib vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ liên minh cầm quyền trong quốc hội Barisan Nasional và nội bộ Đảng là Tổ chức Dân tộc Thống nhất Malaysia.

Ông Najib giải thích rằng, đây là tiền ủng hộ chính trị từ Trung Đông và không có gì sai trái. Ông cũng đã sa thải một vài quan chức cấp cao đang chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này và ra lệnh đình chỉ 2 tờ báo đưa tin về tai tiếng 1MBD.

Những cuộc biểu tình không chỉ diễn ra ở Kula Lumpur mà còn nhiều thành phố khác vào đúng thời điểm Malaysia chuẩn bị kỉ niệm 58 năm quốc khánh. Chính quyền Malaysia ước lượng có khoảng 25.000 người đã tham gia vào hoạt động này ở thủ đô Kuala Lumpur và cho biết quân đội có thể sẽ can thiệp nếu cuộc biểu tình trở nên mất kiểm soát.