Chuyên gia quân sự Nga thiệt mạng tại Syria được trao danh hiệu nhà nước

ANTĐ - Ngày 3-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một cố vấn quân sự Nga bị thiệt mạng khi đang chiến đấu tại Syria đã được truy tặng danh hiệu danh dự của nhà nước Liên bang Nga.

Theo bộ trên, viên sỹ quan này đã bị thiệt mạng trong một vụ pháo kích của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vào  một đơn vị của quân đội Syria.

Quân đội Syria vẫn sử dụng vũ khí Nga để tấn công IS (Ảnh minh họa)

Vụ việc xảy ra hôm 1-2, khi các tay súng khủng bố IS tấn công vào đơn vị quân đội Syria, nơi viên cố vấn quân sự Nga đang thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ quân đội Syria sử dụng các khí tài quân sự do Nga cung cấp.

“Sĩ quan này bị trọng thương và hy sinh sau đó”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Đây là người lính thứ ba của quân đội Nga thiệt mạng tại chiến trường Syria, kể từ thời điểm nước này phát động chiến dịch không kích chống khủng bố tại nước này theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad.