Chính phủ Trung Quốc muốn nhổ tận gốc "các quan chức trần trụi"

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện các hoạt động nhằm nhổ tận gốc các quan chức có vợ, chồng hoặc con cái ở nước ngoài hay còn gọi là "quan chức trần trụi" ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính phủ. 
Chính phủ Trung Quốc muốn nhổ tận gốc "các quan chức trần trụi" ảnh 1

Các quan chức tham nhũng Trung Quốc thường chuyển tiền và tài sản ra nước ngoài


Theo một chỉ thị của Ban Tổ chức Trung ương công bố, những nỗ lực của chính phủ sẽ tập trung vào các vị trí hàng đầu trong một số tổ chức quan trọng, chẳng hạn như Uỷ viên của Đảng cộng sản Trung Quốc, Quốc hội, đơn vị chính quyền, Ủy ban kiểm tra kỷ luật, tòa án, và văn phòng công tố viên. Các "quan chức trần trụi" đương nhiệm ở vị trí hàng đầu tại các đơn vị này sẽ được tư vấn để đưa vợ, chồng hoặc con cái họ trở về nước hoặc là họ sẽ bị giáng chức.

Theo báo Quảng Châu có trụ sở tại Metropolis đưa tin, hoạt động nhổ tận gốc các quan chức "trần trụi" đã được đưa vào chương trình nghị sự của chính phủ trung ương, thêm vào đó có hơn 10 chính quyền thành phố tại Trung Quốc đã khởi động hoạt động này.

Hiện tượng các quan chức trần trụi thường phổ biến ở các tỉnh ven biển có nền kinh tế phát triển hơn, chẳng hạn như Quảng Đông và Phúc Kiến. Điển hình, tại Quảng Đông, đã phát hiện ra hơn 1.000 quan chức trần trụi, trong đó có 9 cán bộ lãnh đạo cấp cao, 134 cán bộ hạng hai, và 723 quan chức nhỏ.

Một số thành phố khác cũng tham gia hoạt động này bao gồm An Huy, Quý Châu, Chiết Giang, Hồ Nam, Tứ Xuyên.

Theo quy định hiện hành, các quan chức chính phủ phải báo cáo tình trạng của vợ, chồng hoặc con cái của họ, bao gồm cả quyền sở hữu quốc tịch nước ngoài hoặc các quyền thường trú, giấy phép cư trú dài hạn, ngày di cư, nhập cư thành phố, và nghề nghiệp cho cơ quan chính phủ.