Chiến sự Syria: Giao tranh ác liệt, 38 phiến quân IS bỏ mạng tại Deir ez-Zor

ANTĐ -Hãng Fars (Iran) ngày 30-4 đưa tin: Ít nhất 38 phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải bỏ mạng, và nhiều tay súng khủng bố khác bị thương trong cuộc giao tranh ác liệt với quân đội Syria ở khu vực phía đông tỉnh Deir ez-Zor.

Chiến sự Syria: Giao tranh ác liệt, 38 phiến quân IS bỏ mạng tại Deir ez-Zor ảnh 1Hàng chục phiến quân IS bỏ mạng tại Deir ez-Zor

Quân đội Syria và các lực lượng quốc phòng đã tấn công vào các thành trì của tổ chức khủng bố IS ở quận al-Hamidiyeh và khu Old Airport của thành phố Deir ez-Zor, qua đó tiêu diệt 23 tay súng IS, đồng thời phá hủy hoàn toàn 3 căn cứ của chúng trên đường al-Arif.

Trong khi đó, các chiến đấu cơ Syria cũng dội bom vào thành trì của nhóm IS gần thị trấn al-Mouhasan, phía nam thành phố Deir ez-Zor, tiêu diệt thêm 15 phiến binh khủng bố và phá huỷ 4 xe quân sự của chúng.

Các cuộc giao tranh nhỏ khác vẫn tiếp diễn tại các quận al-Sina'ah và quận Trung tâm công nghiệp. Trong các trận chiến này, rất may mắn quân đội Syria đã không có bất kỳ thương vong nào, và đã kiểm soát khoảng 80% các khu phố, một nguồn tin quân sự cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28-4, binh sĩ Syria đã đẩy lui cuộc tấn công của IS nhằm vào căn cứ không quân Deir ez-Zor, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục tay súng khủng bố, đồng thời, tịch thu kho vũ khí, đạn dược của nhóm khủng bố này.

Không có nhiều thông tin về nhân lực và năng lực quân sự của IS ở Deir Ezzor. Nhưng thông qua các cuộc tấn công với binh lực lớn, có thể nhận thấy số lượng phiến binh bao vây thành phố này rất đông. IS ngày nào cũng có thể tổ chức tấn công với quy mô lớn lên đến hàng trăm tay súng nhằm vào các căn cứ của quân đội Syria trên nhiều mặt trận, nhưng chúng đã phải hứng chịu thất bại nặng nề từ những cuộc phản đòn uy lực của lực lượng chính phủ Damascus.