Chi tiết vụ xả súng liên hoàn tại Paris, 158 người thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 158 người đã thiệt mạng trong một loạt các cuộc tấn công xả súng xảy ra đồng thời trên khắp Paris vào tối ngày thứ Sáu, 13 -11 (giờ địa phương), cũng như sau các vụ nổ xảy ra bên ngoài sân vận động quốc gia, nơi diễn ra một trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Pháp và Đức.

Dường như các cuộc tấn công được tổ chức nhằm vào những nơi có đông người tụi tập vào buổi tối cuối tuần. Theo thông tin mới cập nhật, Bộ Nội vụ Pháp cho biết ít nhất 112 người đã thiệt mạng tại phòng hoà nhạc Bataclan ở trung tâm thủ đô Paris, chỉ cách văn phòng cũ của tạp chí Charlie Hebdo, nơi bị phiến quân Hồi giáo tấn công khủng bố hồi tháng 1 khoảng 200 m.

Khi cảnh sát ập vào tại đây đang diễn ra một vụ bắt cóc con tin. Khu vực này vốn được biết đến là một địa điểm có đời sống về đêm nhộn nhịp. Nhân chứng là 1 nhà báo nói rằng đã nghe thấy những tiếng nổ lớn sau khi cảnh sát xông vào. Kênh tin tức BFM TV của Pháp đưa tin vụ xả súng tại Bataclan diễn ra sau khi buổi hòa nhạc của một nhóm nhạc rock đến từ California, Mỹ có tên gọi Eagles of Death Metal, diễn ra được khoảng một giờ. 1 hoặc 2 hai người đã xông vào phòng hoà nhạc và bắn súng chỉ thiên. Một số nhân chứng cho biết có khoảng 100 con tin đang bị khống chế bên trong phòng hoà nhạc này. Đội đặc nhiệm SWAT đã tiêu diệt 2 kẻ bắt cóc con tin, 100 con tin đã được giải thoát dù nhiều người bị thương.

Hình ảnh hỗn loạn tại SVĐ sau khi Paris bị tấn công khủng bố:

Theo thông tin mới được cập nhật, cảnh sát Pháp cho biết, số người thiệt mạng tại phòng hoà nhạc Bataclan ở trung tâm thủ đô Paris có thể lên đến 100 người. Phòng hoà nhạc này chỉ cách văn phòng cũ của tạp chí Charlie Hebdo, nơi bị phiến quân Hồi giáo tấn công khủng bố hồi tháng 1, khoảng 200 m. Khi cảnh sát ập vào tại đây đang diễn ra một vụ bắt cóc con tin. Khu vực này vốn được biết đến là một địa điểm có đời sống về đêm nhộn nhịp. Nhân chứng là 1 nhà báo nói rằng đã nghe thấy những tiếng nổ lớn sau khi cảnh sát xông vào.

Nhân viên cứu hộ hỗ trợ người bị thương trong vụ việc tại sân vận động

Kênh tin tức BFM TV của Pháp đưa tin vụ xả súng tại Bataclan diễn ra sau khi buổi hòa nhạc của một nhóm nhạc rock đến từ California, Mỹ có tên gọi Eagles of Death Metal, diễn ra được khoảng một giờ. 1 hoặc 2 hai người đã xông vào phòng hoà nhạc và bắn súng chỉ thiên. Một số nhân chứng cho biết có khoảng 60 con tin đang bị khống chế bên trong phòng hoà nhạc này.

Cảnh sát cho biết 3 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bên ngoài sân vận động Stade de France, phía bắc thủ đô Paris, nơi đang diễn ra trận đấu bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Đức và Pháp. Khi thông tin về vụ công lan rộng, khán giả trở nên nhốn nháo, nhà tổ chức phải sơ tán mọi người khỏi sân vận động bằng 3 cửa ra vào.
Một cuộc tấn công khác đã diễn ra tại một nhà hàng Campuchia có tên gọi là Petit Cambodge, cách không xa địa điểm Bataclan ở phía đông bắc Paris. Các nhân chứng cho hay các tay súng được trang bị súng trường tấn công Kalashnikov đã bắn vào thực khách qua các ô cửa kính, vụ xả súng khiến nhiều người chết và bị thương.

Một sinh viên có tên là Fabien Baron nói với hang tin Reuters rằng: “Tôi đang trên đường đi đến chỗ em gái mình thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng súng. Sau đó, tôi nhìn thấy ba thi thể nằm trên mặt đất, tôi biết họ đã chết bởi vì họ đã được bọc trong các túi nhựa”. 1 nhân chứng khác trong nhà hàng cho hay: “Tất cả mọi người trong nhà hàng đều nằm rạp xuống đất, không 1 ai di chuyển. Một người đàn ông trẻ tuổi bế trên tay 1 cô gái, có vẻ như cô đã chết”.

Thị trưởng thành phố Paris, Anne Hidalgo, kêu gọi người dân ở yên trong nhà.

Pierre Montfort, 1 người dân sống gần rue Bichat, nơi đã diễn ra 1 trong những cuộc tấn công cho biết: "Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ trong khoảng 30 giây, tiếng súng dường như là vô tận, ban đầu tôi nghĩ rằng đó là tiếng pháo hoa".

Con số người chết hiện đã là 158 người, nhưng một nguồn tin an ninh cho biết, con số thương vong sẽ còn cao hơn nhiều so với những báo cáo ban đầu.

Cảnh sát được tăng cường và thắt chặt an ninh trên khắp Paris

Theo Guardian,  ít nhất 158 người chết, trong đó ít nhất 118 người chết tại nhà hát Bataclan, 40 người ở các địa điểm khác như vụ xả súng trên đường, đánh bom ở sân vận động. 
Bên ngoài phòng hoà nhạc Bataclan có rất nhiều cảnh sát có vũ trang, cùng khoảng 20 chiếc xe cảnh sát đang nháy đèn xung quanh hiện trường. Rất nhiều người đã choáng váng khi trông thấy cảnh tượng này trong khi nhiều người khác vẫn tiếp tục ăn tối tại các nhà hàng gần đó vì không hề biết rằng 1 cuộc tàn sát đẫm máu vừa xảy ra các đó chỉ vài mét.

Tổng thống Francois Hollande đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.
Ông và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve thông báo rằng cuộc họp khẩn giữa tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng nội vụ bàn về giải quyết khủng hoảng đã diên ra. Trong khi đó Chủ tịch Uỷ ban Liên minh châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết ông bị "sốc nặng" khi hay tin về các cuộc tấn công.

Nước Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu hồi tháng Giêng nhằm vào toà báo Charlie Hebdo và một siêu thị của người Do Thái khiến 17 người thiệt mạng. Nhiều vụ tấn công khác cũng xảy ra trong năm qua. Theo số liệu thống kê chính thức, hiện có khoảng hơn 500 tay súng người Pháp tham gia vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq. 250 tay súng đã trở về nước trong khi 750 tên khác bày tỏ khát khao dượcd đến Syria và Iraq.

Hồi tuần trước, chính phủ Pháp vừa công bố rằng đã khôi phục lại việc kiểm soát biên giới như một biện pháp đảm bảo an ninh cho hội nghị bàn về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ khai mạc tại Paris vào cuối tháng này.
* Ngay sau vụ khủng bố tại Paris (Pháp), Sở Cảnh sát New York (Mỹ) đã tăng cường an ninh ở các địa điểm trọng yếu tại thành phố lớn nhất nước Mỹ. Đội phản ứng chống khủng bố của NYPD và các đơn vị đặc nhiệm khác đã được triển khai để bảo vệ các khu vực trong thành phố có đông du khách cũng như tòa lãnh sự Pháp ở trung tâm Manhattan. 

* Mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng bổ sung tính năng báo hiệu "tôi đang trong vùng an toàn" dành riêng cho người dùng Paris (Pháp) để thông báo cho bạn bè trong danh sách biết. Ai chưa liên lạc được thì sẽ hiển thị trong mục chưa có thông tin. Người dùng FB có thể tự báo mình ở vùng an toàn hoặc không an toàn, hoặc báo hộ bè bạn mà mình biết.

Chức năng này vốn đã được Facebook tung ra cách đây vài tuần sau cuộc động đất ở Afghanistan và Pakistan. Ở Paris, Facebook kích hoạt tính năng này lúc 1h sáng giớ Paris (7h sáng, giờ Việt Nam).

Chi tiết vụ xả súng liên hoàn tại Paris, 158 người thiệt mạng ảnh 3

Khán giả tràn xuống sân vận động sau khi biết nghe thấy những tiếng nổ

Chi tiết vụ xả súng liên hoàn tại Paris, 158 người thiệt mạng ảnh 4Những thi thể tại 90 rue de Charonne, 1 trong những địa điểm bị tấn công

Chi tiết vụ xả súng liên hoàn tại Paris, 158 người thiệt mạng ảnh 5Nhiều người bị thương được sơ tán khỏi hiện trường vụ bắt cóc con tin tại phòng hoà nhạc Bataclan
Chi tiết vụ xả súng liên hoàn tại Paris, 158 người thiệt mạng ảnh 6

Nhiều thi thể nạn nhân thiệt mạng bên ngoài 1 nhà hàng Campuchia ở Paris, Pháp

Tiếp tục cập nhật...