Canada quyết rút lui khỏi chiến dịch ném bom IS ở Iraq và Syria

ANTĐ - Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa khẳng định hôm 8-2-2016 rằng, ông sẽ rút 6 máy bay chiến đấu của nước này đang ném bom Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Ông Justin Trudeau đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào hồi tháng 10-2015 và hứa sẽ rút các chiến đấu cơ khỏi sứ mệnh ném bom khủng bố tại Syria và Iraq.

“Chúng tôi không thể làm được mọi thứ. Chúng tôi được dẫn lối bằng ước vọng sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho khu vực Trung Đông bằng một cách đúng đắn. Những người bị IS khủng bố hàng ngày không cần sự trả thù, họ cần sự giúp đỡ”, ông Trudeau nhấn mạnh.
Canada quyết rút lui khỏi chiến dịch ném bom IS ở Iraq và Syria ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Canada sẽ chấm dứt chiến dịch ném bom vào ngày 22-2 tới, tuy nhiên, có giữ lại 2 máy bay do thám cũng như một máy bay tiếp nhiên liệu. Ngoài ra, nước này cũng tăng cường gấp 3 lần số cố vấn quân sự đang huấn luyện lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq.

Tuyên bố của ông Trudeau đến bất chấp việc nhiều đồng minh kêu gọi nước này cần phải làm nhiều hơn trong chiến dịch chống khủng bố. Tuy nhiên, người phát ngôn của Nhà Trắng, ông John Earnst cho biết, Washington vẫn hoan nghênh quyết định của Canada và Tổng thống Barack Obama đã có cuộc điện đàm trực tiếp với ông Trudeau vào hôm 8-2.

Thủ tướng Canada cho biết, nước này sẽ thực hiện một sứ mệnh mới tại Trung Đông trong vòng 2 năm tới và hứa mang lại bình ổn lâu dài cho người dân tại đây.

Sự nhiệt tình tham gia các sứ mệnh quốc tế của Canada đã giảm bớt sau 10 năm nước này tham gia vào chiến dịch quân sự tại Afghanistan, vốn giết chết 158 binh sĩ.

Vào hồi tháng 3-2015, 3 binh sĩ Canada đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong mội vụ nổ súng tại Iraq.