BRICS sẽ kí kết thoả thuận hợp tác kinh tế trong 5 năm tới

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga, ông Alexei Likhachev cho biết, nhóm các nước có nền kinh tế lớn mới nổi (BRICS) có thể sẽ kí kết một thỏa thuận hội nhập kinh tế trong vòng 5 năm tới. Nga sẽ đưa ra một phương hướng cụ thể tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Ufa trong tuần này.

Ngày 6-7, ông Likhachev nói với hãng tin TASS, mặc dù ban đầu BRICS được thành lập với tư cách là “một nhóm các nước đồng minh” nhưng về sau lại phát triển giống như một khối kinh tế. Ngoài ra, ông nói thêm, một thỏa thuận về thương mại tự do hiện chưa cần thiết vì các quốc gia chưa sẵn sàng cho việc này, tuy nhiên, ý tưởng về một thỏa thuận thương mại ưu đãi có thể sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới ở Ufa, Nga.

Khối BRICS tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brasil ngày 16-7-2014

Nga sẽ cung cấp cho các đối tác BRICS một hướng đi gắn kết chặt chẽ với chiến lược của dự án hợp tác kinh tế. Điều này sẽ giúp ích cho các dự án tài chính từ Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của khối BRICS, vốn có kế hoạch thành lập vào cuối tháng 7.

Chiến lược hợp tác kinh tế đã được thảo luận giữa Nga và các đối tác BRICS kể từ năm 2013, bao gồm các lĩnh vực như năng lượng, sản xuất, khai thác, kinh doanh nông nghiệp và công nghệ tiên tiến. Theo ông Likhachev, những lĩnh vực này sẽ được phát triển theo hình thức của các dự án đa phương từ một số công ty lớn như Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Nga (Rosneft), hay Công ty Cổ phần Inter RAO, cùng với một số công ty vừa và nhỏ khác.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 7 và hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ được tổ chức tại thủ phủ Ufa, nước Cộng hòa Bashkorostan, thuộc Nga, vào ngày 8-7 và 10-7 tới đây.