Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp bất ngờ tuyên bố từ chức

ANTĐ - Sau khi đa số người dân Hy Lạp không đồng ý với gói cứu trợ tài chính trong cuộc trưng cầu ngày 5-7, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, ông Yanis Varoufakis vừa tuyên bố từ chức. 

Ông Yanis Varoufakis nói rằng, điều này sẽ giúp cho Thủ tướng Alexis Tsipras có thể đàm phán được một thỏa thuận tốt hơn với các chủ nợ.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, ông Yanis Varoufakis

“Ngay sau khi kết quả trưng cầu được thông báo, tôi nhận thức được rằng, các đối tác châu Âu không muốn sự hiện diện của tôi trong các cuộc họp sắp tới. Điều này cũng sẽ giúp ích cho Thủ tướng Hy Lạp trong việc tiến tới một thỏa thuận. Chính vì vậy, từ hôm nay, tôi xin từ bỏ chức vụ Bộ trưởng Tài chính”, ông Varoufakis tuyên bố trên trang cá nhân của mình.

Ông Varoufakis cam kết sẽ luôn tiếp tục hỗ trợ Thủ tướng Tsipras và Bộ trưởng Tài chính mới của Hy Lạp do ông đề xuất.

Ngày 5-7, 61% cử tri Hy Lạp bỏ phiếu “Không” với gói cứu trợ tài chính của các chủ nợ nước ngoài, ủng hộ chính phủ Hy Lạp chống lại kế hoạch này. Kết quả ở cuộc trưng cầu đã làm hài lòng chính phủ Hy Lạp, nhưng một số nước trong EU lại lên tiếng phê phán, mặc dù họ tôn trọng sự lựa chọn của người dân Hy Lạp.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cho biết, kết quả bỏ phiếu đã “phá vỡ cây cầu cuối cùng có thể đi tới một thỏa hiệp giữa Hy Lạp và châu Âu”. Đức đang có nguy cơ mất đi khoảng 14 tỷ euro doanh thu từ trái phiếu của chính phủ Hy Lạp, hiện đang được nắm giữ bởi Ngân hàng Trung ương Đức.