- Nga sản xuất đại trà "siêu tăng" Armata T-14 vào năm 2018
- Máy bay An-32 chở theo 29 người của Ấn Độ mất tích
- Nhóm khủng bố Al-Nusra Front ngày càng mạnh
Theo hãng tin Yonhap, Ngoại trưởng Ri nhấn mạnh rằng, Washington đã “phá hủy mất cơ hội cho một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân”.
Vào hôm 8-7, Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không giai đoạn cuối (THAAD) nhằm chống lại mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên. Đây là hành động đã được thảo luận kĩ giữa giới chức 2 nước sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 4 vào hồi tháng 1 và phóng thử nghiệm hàng loạt tên lửa đạn đạo.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho
Trả lời phóng viên khi tham dự một hội nghị ở Lào, Ngoại trưởng Ri khẳng định rằng, Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm và chỉ sử dụng loại vũ khí này khi bị đe dọa.
Vào tuần trước, Triều Tiên vừa tiến hành phóng thử liền lúc 3 tên lửa đạn đạo với tầm bắn 500 đến 600km, có khả năng vươn tới Hàn Quốc. Nước này cho biết, đây là một cuộc tập rượt cho kế hoạch tấn công vào lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc.
THAAD có thể sẽ đi vào hoạt động ngay trong năm 2017 với một radar và 6 xe phóng tên lửa bao gồm tổng cộng 48 tên lửa sẵn sàng khai hỏa ngay lập tức. Hệ thống này sẽ được đặt ở vùng Seongiu, miền tây bắc đất nước, và được cho là hiệu quả nhất khi đánh chặn các tên lửa tầm trung của Triều Tiên.