Bắt sống phiến quân IS giả gái để chạy trốn khỏi Manjib

ANTĐ -Một vài tên khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa bị bắt quả tang đang cải trang thành con gái để chạy trốn khỏi thành phố Manbij, miền bắc Syria.

Một vài tên khủng bố đã mặc váy đen và che kín mặt để cố hòa vào dòng người đang rời thành phố Manjib.

Lực lượng liên quân ủng hộ chính phủ Syria đã đưa ra thông báo cho người dân rời thành phố trong 2 ngày tới, ngoài ra, những tên khủng bố hạ vũ khí và đầu hàng cũng sẽ được tha mạng. Tuy nhiên, hầu hết các phần tử khủng bố đều không quan tâm đến lời cảnh báo này mà ở lại thành phố và bắt dân thường làm bia đỡ đạn.

Những tên khủng bố IS đã giả làm con gái để chạy trốn khỏi Manjib

Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã ghi lại video cho thấy 3 tên khủng bố bị thẩm vấn và sau đó lột dần khăn che mặt, quần áo để cuối cùng chỉ còn mặc mỗi một chiếc quần lót. Một trong những tên khủng bố bị bắt nói hắn là một tay súng bắn tỉa.

Manjib đang là điểm nóng giao tranh giữa quân đội Syria, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và khủng bố. Vào hôm 22-6, người đứng đầu Liên minh Quốc gia Syria (SNC) đã kêu gọi liên quân do Mỹ dẫn đầu ngừng không kích tại đây sau khi có cáo buộc, họ đã ném bom khiến 56 dân thường thiệt mạng.

Manjib nằm trên đường tiếp tế chiến lược cho thành phố Raqqa của IS nên nhóm khủng bố muốn giữ bằng được thành phố này. Đây không phải là lần đầu tiên các phần tử khủng bố IS cải trang thành phụ nữ để chạy trốn. Vào hồi tháng 2, một vài tên cũng làm cách này để trốn khỏi Ramadi, Iraq.

Video được SDF quay lại: