Bắt giữ nhiều quan chức cao cấp của Ủy ban Điều tra Nga

ANTĐ - Mới đây, trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ án nhận hối lộ tại Ủy ban Điều tra Nga (SKR), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiến hành 20 cuộc khám xét và bắt giữ 3 quan chức cao cấp của SKR. Ngoài ra, 4 lãnh đạo khác cũng bị nghi ngờ có liên quan.

Bắt giữ nhiều quan chức cao cấp của Ủy ban Điều tra Nga  ảnh 1Phó Tổng cục trưởng Nikandrov (người đeo kính) đã bị bắt

Ký quyết định khởi tố thuộc cấp thân cận nhất

Ngày 19-7-2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác liên ngành và An ninh tư nhân thuộc SKR, Mikhail Maksimenko; Cục trưởng Cục An ninh tư nhân Alexander Lamonov và Phó Tổng cục trưởng thứ nhất Tổng cục Điều tra Matxcơva (GSU) thuộc SKR, Denis Nikandrov đã bị bắt vì bị tình nghi nhận hối lộ với số lượng đặc biệt lớn. Ngoài ra, 4 lãnh đạo khác của ủy ban này cũng bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án.

Chiến dịch bắt giữ các quan chức cao cấp của SKR được tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ án nhận hối lộ đã được khởi tố theo khoản 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (UK RF). Tuy Chủ tịch SKR, ông Alexander Bastrykin trực tiếp ký quyết định khởi tố các thuộc cấp, nhưng để đảm bảo tính khách quan, vụ án được chuyển cho FSB điều tra. 

Sau khi báo cáo Tổng thống Vladimir Putin, tại Matxcơva, FSB đã tiến hành 20 cuộc khám xét các tòa nhà của SKR trên phố Stroiteli, ở các ngõ Tekhnichesky, Basmanny, tòa nhà của GSU ở phố Novy Arbat và nhà riêng, biệt thự của tất cả các nghi phạm. Kết thúc việc khám xét, FSB thu giữ nhiều tài liệu, 70.000 euro, 30.000 USD và bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 500.000 euro...  Theo FSB, các quan chức này đã nhận hối lộ của Zakhary Kalashov, biệt danh Shakro Molodoi - một trong những trùm tội phạm khét tiếng nhất ở Nga. 

Denis Nikandrov sinh năm 1979, trở nên nổi tiếng khi tham gia điều tra vụ án thứ hai liên quan đến Tập đoàn dầu khí Yukos và được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng thứ nhất của GSU vào tháng 5-2016. Còn Mikhail Maksimenko từng làm việc tại Cục M của FSB. Cục này có nhiệm vụ giám sát hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga. Ông Maksimenko được coi là người thân cận nhất của ông Bastrykin. 

Bắt giữ nhiều quan chức cao cấp của Ủy ban Điều tra Nga  ảnh 2Cục trưởng Lamonov cố tình che mặt sau khi bị bắt

Nhận hối lộ khủng

Theo FSB, vào tháng 2-2016, thuộc hạ của Shakro đã tiếp cận được  ông Nikandrov. Shakro đề nghị ông Nikandrov “giúp đỡ” để các tay chân thân tín của hắn là Andrey Kochuykov và Eduard Romanov sớm được tự do và hứa sẽ “hậu tạ” 5 triệu USD.  

Kochuykov và Romanov bị bắt vì đã tham gia cuộc ẩu đả và đấu súng gần nhà hàng Element trên phố Rochdelskaya ở Matxcơva làm 2 người chết, 7 người bị thương vào tháng 12-2015. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án theo khoản 2 Điều 105 (Giết 2 hay nhiều người) và khoản 2 Điều 213 (Côn đồ) UK RF. 

Sau khi rút vụ án để điều tra, GSU xác định Kochuykov, Romanov và một số đối tượng khác đã tống tiền chủ nhà hàng Element. Ngày 13-1-2016, GSU khởi tố bổ sung tội tống tiền đối với Kochuykov, Romanov và các đối tượng khác theo Điều 163 UK RF. Ngày 1-3-2016, cơ quan này đã nhập các vụ án giết người, côn đồ và tống tiền để tiến hành điều tra trong cùng một vụ án. Đồng thời theo yêu cầu GSU, Kochuykov và Romanov tiếp tục bị tạm  giam đến hết ngày 14-6-2016. 

Nhưng theo FSB, sau khi nhận được 1 triệu USD đợt đầu tiên trong số tiền mà Shakro đã hứa, ông Nikandrov lại cho tách vụ án. Việc điều tra đối với Kochuykov và Romanov được giao cho Cục Điều tra phụ trách vùng liên bang Trung tâm. Kochuykov và Romanov được thay đổi tội danh sang tội tùy tiện sử dụng bạo lực theo khoản 2 Điều 330 UK RF với mức cao nhất của khung hình phạt là 5 năm tù và thời gian tạm giam tối đa là 6 tháng. Như vậy, Kochuykov và Romanov được trả tự do vào ngày 15-6-2016. 

Tuy nhiên, Tòa án quận Tagansky, Maxtcơva đã quyết định giam giữ Kochuykov và Romanov đến ngày 15-8-2016. Trong khi đó, ngày 12-7 vừa qua, Shakro cũng đã bị bắt vì tình nghi tổ chức vụ tống tiền chủ nhà hàng Element. Cuộc điều tra vụ án nhận hối lộ tại SKR chính thức bắt đầu.